Thứ hai, 29/04/2024 00:32 (GMT+7)

Sắp diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Thanh Hằng -  Thứ tư, 12/04/2023 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2023 tại thành phố Bắc Ninh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, Ngày Sách và Văn hóa đọc sẽ gồm nhiều hoạt động: tham quan, trải nghiệm, đọc sách, giới thiệu sách; tọa đàm “Sự song hành của sách giấy và sách số” (14h30 ngày 14.4) và “Phương thức tiếp cận sách của giới trẻ hiện nay” (8h30 ngày 15.4); chương trình ca nhạc, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian và các hoạt động hưởng ứng (19h30 ngày 14 - 15.4)...

tm-img-alt
Ngày Sách và Văn hóa đọc sẽ có sự tham gia của gần 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách và một số sở, ngành, quy mô trên 40 gian trưng bày trên 100.000 tên sách với 2.000.000 bản. Ảnh minh họa

Tại các gian trưng bày cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động như nói chuyện, giới thiệu về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, tác giả với độc giả; ký tặng sách, tặng quà, tuyên truyền giới thiệu sách…

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc là dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; tạo điều kiện để mỗi bạn đọc, cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối tượng học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo, tiếp cận được sự phát triển của khoa học, từ đó giúp mọi người tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, nét đẹp văn hóa trong đông đảo nhân dân; triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Sắp diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.