Thứ hai, 29/04/2024 00:58 (GMT+7)

Sắp diễn ra trận mưa sao băng lớn nhất trong năm

MTĐT -  Thứ năm, 18/10/2012 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa sao băng Orionids, một trong những trận mưa sao băng lớn của năm đang tới gần và sẽ đạt cực điểm vào đêm 21, rạng sáng ngày 22/10 sắp tới.

Orionids được bắt nguồn từ một sao chổi nổi tiếng mang tên Halley, diễn ra với 25 - 30 sao băng/giờ. Theo các nhà khoa học, đây là một trong những trận mưa sao băng lớn trong năm và sẽ đạt cực điểm vào đêm 21 rạng sáng ngày 22/10/2012.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho biết,tại Việt Nam, từ 0 giờ đến 4 giờ sáng ngày 22/10, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, việc quan sát mưa sao băng còn phụ thuộc vào yếu tố thuận lợi của thời tiết, nếu khu vực nào có mưa và nhiều mây thì quá trình quan sát sẽ gặp nhiều bất lợi.

Với những khu vực thuận lợi, việc quan sát sẽ đạt hiệu quả tối đa với góc quan sát tối, đó là không gian thật rộng rãi, cách xa ánh sáng đèn điện của đô thị. Người quan sát nên hướng về bầu trời phía Đông, nơi có chòm sao Orion đã mọc lên và sẽ tiếp tục lên cao dần cho tới sáng. Chòm sao này rất dễ nhận ra bởi cái thắt lưng nổi tiếng là 3 ngôi sao sáng thẳng hàng và cách đều nhau tạo thành một đoạn thẳng rất đặc biệt trên bầu trời, gần đó là hai ngôi sao sáng nổi bật của chòm sao này là Betelgeuse và Rigel.

Lần đầu tiên mưa sao băng này được quan sát là vào các năm 1839 và 1940 bởi nhà quan sát E. C. Herrick. Sau nhiều lần quan sát và ghi chép, ông đưa ra kết luận, trận mưa sao băng bắt đầu từ mùng 8 và kết thúc vào 25/10.

Nguồn Phạm Thanh/Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Sắp diễn ra trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.