Thứ hai, 29/04/2024 00:36 (GMT+7)

Sạt lở đất ven sông ở Cà Mau, 6 căn nhà hư hỏng

MTĐT -  Thứ bảy, 16/06/2018 17:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ sạt lở đất ven sông xảy ra tạng sáng 16/6, ở khóm 8 (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, làm 6 căn nhà của người dân bị hư hỏng.

Vụ sạt lở may mắn không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về vật chất khoảng 800 triệu đồng.

Ông Lê Văn Sin, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn cho biết, sau khi sạt lở xảy ra, đại diện chính quyền địa phương và huyện Năm Căn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho người dân.

Ngoài ra, địa phương huy động các lực lượng tại chỗ đến giúp dân di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà cửa của dân bị ảnh hưởng do sạt lở. Ảnh: VĂN TƯỜNG

Cũng theo ông Sin, tình hình sạt lở đất trên địa bàn thị trấn hiện nay hết sức phước tạp. Ngoài điểm sạt lở vừa xảy ra, trên địa bàn khóm 1 có nguy cơ soạt lở rất cao.

“Trước mắt, chúng tôi tuyên truyền, vận động các hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao nâng cao ý thức, chủ động di dời những vật dụng cần thiết đi nơi khác để hạn chế thiệt hại khi có tình huống xấu xảy ra. Về lầu dài, địa phương kiến nghị cấp trên sớm có giải pháp công trình bảo vệ sạt lở hoặc bố trí khu dân cư để đưa dân đến sinh sống nơi an toàn”, ông Sin đề xuất.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở đất ven sông ở Cà Mau, 6 căn nhà hư hỏng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.