Sau hai tháng triển khai cao điểm, tai nạn giao thông giảm mạnh
Sau 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí.
Theo đó, trong gần hai tháng thực hiện cao điểm (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 12/1/2023), cả nước xảy ra 1.854 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người.
So sánh với 2 tháng trước liền kề, giảm 121 vụ (6,12%), giảm 41 người chết (3,84%), giảm 86 người bị thương (6,10%). Trong số này, đường bộ xảy ra 1.838 vụ, làm chết 1.015 người, bị thương 1.319 người, giảm 121 vụ (6,17%), giảm 36 người chết (3,43%), giảm 88 người bị thương (6,25%); đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 11 người chết, bị thương 3 người, tăng 4 vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương; đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người, giảm 4 vụ, giảm 4 người chết, giảm 1 người bị thương so với thời gian trước liền kề.
Trong quá trình tuần tra xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 521.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 90.957 trường hợp; tạm giữ 6.676 ô tô, 128.420 mô tô, 15 phương tiện thủy.
Đáng chú ý, chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn phạt 80.672 trường hợp; phạt tiền gần 400 tỷ đồng.
Chuyên đề xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ xử lý 18.012 trường hợp; phạt tiền gần 100 tỷ đồng. Chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ trên đường bộ phạt 84.649 trường hợp.
Thời gian tới, Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chỉ đạo các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xác định việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng cảnh sát giao thông.