Thứ bảy, 27/04/2024 20:27 (GMT+7)

Sau mưa, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt nắng nóng mới

MTĐT -  Thứ ba, 25/06/2019 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 2 ngày giảm nhiệt bằng những cơn mưa, đến ngày 27/6, miền Bắc lại chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng tiếp theo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay (25/6), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 13h trưa nay phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo, ngày mai (26/6), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ;  khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (26/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 4-5 ngày tới; nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới. Ảnh minh họa: Internet.

Trước đó, từ ngày 23 - 24/6, các tỉnh vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 50-150mm. Mưa lớn tập trung phổ biến tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang.

Do diễn biến mưa lớn cục bộ, tập trung trong thời đoạn ngắn, nên sáng sớm ngày 24/6 đã gây nên lũ quét tại các địa phương thuộc hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai sáng 25/6, mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 4 người chết và mất tích.

Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi 7 ngôi nhà, 27 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, 24 ngôi nhà bị ngập nước; 46ha lúa và hoa màu... Về giao thông, mưa lũ làm một cầu treo đứt cáp, lật nghiêng (thôn La Ve, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa Lào Cai); 2 cầu bê tông bị cuốn trôi (Lai Châu). Một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng như: Quốc lộ (QL)12 km46+800 và QL4H: km336+870, km291+100, km301+400 (Lai Châu); tỉnh lộ 152, tuyến đường nối Sa Pa - Cát Cát (Lào Cai). Về thủy lợi, 4 công trình thủy lợi bị vùi lấp; 5 máy xúc, 2 ô tô tải bị cuốn trôi tại Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính hơn 22 tỷ đồng (Lai Châu: 21 tỷ đồng, Lào Cai: 1 tỷ đồng).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sau mưa, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt nắng nóng mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề