Chủ nhật, 28/04/2024 01:40 (GMT+7)

SHB chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 vào ngày 11/3

MTĐT -  Thứ sáu, 22/02/2019 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

SHB dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 23/4 tại Hà Nội để bàn bạc một số nội dung bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Nguồn: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) cho biết ngày đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 của ngân hàng là ngày 11/3 tới đây.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 23/4. Địa điểm dự kiến tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hạ Nội.

Nội dung ĐHCĐ bao gồm báo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 (chưa kiểm toán), lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 1.666 tỉ đồng, tăng 8,2% so với năm trước.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của SHB đạt gần 323.339 tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2017. Trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 214.000 tỉ đồng, tăng 9,5%. Số dư tiền gửi của khách hàng là gần 225.226 tỉ đồng, tăng 15,6%.

Theo Quốc Thụy/Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết SHB chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 vào ngày 11/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề