Chủ nhật, 28/04/2024 05:02 (GMT+7)

‘Siêu’ KĐT thành nơi chăn trâu, Vietracimex vẫn được giao thêm dự án

PV -  Thứ ba, 17/09/2019 11:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch đang “bỏ hoang”, thành nơi…chăn bò nhưng không hiểu vì sao Vietracimex vẫn được Hà Nội giao 9,9 ha đất ở Sóc Sơn làm khu nhà ở.

Ngày 9/9, UBND TP Hà Nội có văn bản số 4983 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500. Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký.

Theo đó, vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở phía Đông đường số lộ 3 hướng đi tỉnh Thái Nguyên, thuộc địa giới hành chính xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 99.135m2. Quy mô dân số dự kiến khoảng 866 người. Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được duyệt.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch thành nơi chăn trâu bò. Ảnh: Zing.vn.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch là Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex). Công ty này đang vướng phải lùm xùm liên quan đến việc “bỏ hoang” siêu đô thị Kim Chung – Di Trach (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2007 với mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Khu đô thị này có tổng diện tích 170 ha dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 30.000 người nhưng nay ở trong tình trạng bỏ hoang thảm thương.

Vào thời bất động sản lên ngôi, đất dự án được đẩy giá lên 60 - 70 triệu đồng/m2. Thế nhưng sau gần 10 năm khu đất ở cửa ngõ phía tây thành phố vẫn dậm chân tại chỗ, chôn vùi hàng nghìn tỷ đồng. 

Thời gian qua, khu vực này trở thành nơi chăn thả trâu bò của những người nông dân gần đó, đặc biệt kể từ khi dự án ngừng xây dựng năm 2013.

Nhiều người đặt câu hỏi, không biết được giao hơn 9,9 ha để làm khu nhà ở tại Sóc Sơn, dự án này có chung số phận với “siêu đô thị” Kim Chung – Di Trạch.

Môi trường và Đô thị VN sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết ‘Siêu’ KĐT thành nơi chăn trâu, Vietracimex vẫn được giao thêm dự án. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề