Chủ nhật, 28/04/2024 06:40 (GMT+7)

Siêu trăng đầu tiên trong năm xuất hiện vào tối và đêm mai (3/7)

MTĐT -  Chủ nhật, 02/07/2023 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Siêu trăng đêm mai là siêu trăng đầu tiên trong tổng số 3 siêu trăng năm 2023.

tm-img-alt
Siêu trăng đầu tiên trong năm xuất hiện vào tối và đêm mai (3/7). Ảnh minh họa

Theo cơ quan này, thuật ngữ “siêu trăng” do nhà chiêm tinh Richard Nolle đặt ra vào năm 1979. Thuật ngữ này dùng để chỉ hiện tượng trăng non hoặc trăng tròn xảy ra khi mặt trăng ở gần Trái đất nhất. 

Người Mỹ bản địa thường gọi là Trăng Hươu. Ngoài ra mùa trăng này còn được biết đến với tên Trăng Sấm Sét hoặc Trăng Rơm.

Siêu trăng đêm mai là siêu trăng đầu tiên trong tổng số 3 siêu trăng năm 2023. Lần siêu trăng thứ hai sẽ xảy ra vào tối ngày 2/8. Lần thứ 3 sẽ xảy ra vào ngày 31/8, đây cũng là lần siêu trăng lớn nhất của năm nay.

Cùng với siêu trăng, trong tháng 7, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Siêu trăng đầu tiên trong năm xuất hiện vào tối và đêm mai (3/7). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề