Chủ nhật, 28/04/2024 22:33 (GMT+7)

Singapore sẽ tăng thuế carbon lên gấp 5 lần vào năm 2024

MTĐT -  Thứ hai, 21/02/2022 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Singapore dự định sẽ tăng thuế carbon lên 25 đôla Singapore (18,6 USD)/tấn vào năm 2024, cao hơn gấp 5 lần so với mức hiện nay, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Singapore sẽ tăng thuế carbon lên gấp 5 lần vào năm 2024
Singapore là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng cơ chế định giá carbon. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong bài phát biểu về ngân sách mới đây, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cho biết thuế carbon của nước này sẽ tiếp tục được điều chỉnh lên 45 đôla Singapore/tấn vào năm 2026 và 2027, sau đó là từ 50 đến 80 đôla Singapore/tấn trong vòng 3 năm tiếp theo.

Ông Wong cũng cho hay từ năm 2024, các doanh nghiệp sẽ được phép mua các tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp tối đa 5% lượng phát thải phải chịu thuế của họ. Theo ông, điều này sẽ giúp giảm tác động đối với các công ty, tăng nhu cầu trong nước về tín chỉ carbon chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường carbon.

Tín chỉ carbon là công cụ được chứng nhận đại diện cho việc giảm phát thải tại các dự án hành động khí hậu và được kinh doanh bởi các công ty để bù đắp lượng phát thải ở những nơi khác.

Singapore là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng cơ chế định giá carbon. Nước này bắt đầu thực thi việc đánh thuế carbon vào năm 2019, áp dụng cho tất cả các cơ sở thải ra 25 nghìn tấn khí nhà kính trở lên hàng năm, bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện.

Người phát ngôn của ExxonMobil, công ty vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại Singapore, cho biết tín hiệu về giá mạnh hơn từ phía chính phủ sẽ khuyến khích đầu tư vào giảm phát thải khí nhà kính ở nhiều ngành nghề và lĩnh vực hơn.

“Singapore là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, nên điều quan trọng là khung thuế carbon được thiết kế cần khuyến khích giảm phát thải khí nhà kính”.

Theo người phát ngôn của Shell, tập đoàn dầu khí đa quốc gia có trụ sở tại Anh, định giá carbon nên áp dụng cho càng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế càng tốt. Hãng này kỳ vọng mức giá carbon sẽ tăng dần theo thời gian khi quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra.

Bạn đang đọc bài viết Singapore sẽ tăng thuế carbon lên gấp 5 lần vào năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo nhandan.vn

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.