Thứ hai, 29/04/2024 02:40 (GMT+7)

Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024

Tuệ Nhi -  Thứ sáu, 08/03/2024 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến phố nhằm phục vụ chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Ha Noi 2024.

Cụ thể, trên phố Trịnh Công Sơn: Cấm các phương tiện lưu thông trên phố này đoạn từ ngã ba giao với ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba giao ngõ 6 Trịnh Công Sơn.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện theo các hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn - Âu Cơ.

Trên phố Vũ Tuấn Chiêu: Cấm các phương tiện lưu thông trên phố Vũ Tuấn Chiêu đoạn từ ngã ba giao với ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba giao ngõ 6 Trịnh Công Sơn.

tm-img-alt
Điều chỉnh giao thông phục vụ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024" (Ảnh: Internet)

Điều chỉnh cho các phương tiện theo các hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn - Âu Cơ.

Trên đường Sen Hồ Tây: Cấm các phương tiện lưu thông trên đường Sen Hồ Tây đoạn từ ngã ba giao với Vũ Tuấn Chiêu đến ngã ba giao với Nhật Chiêu.

Điều chỉnh cho các phương tiện theo các hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Nhật Chiêu - ngã ba Sen Hồ Tây rẽ phải - Nhật Chiêu - Tô Ngọc Vân hoặc theo ngõ 399 Âu Cơ đi Âu Cơ.

Bạn đang đọc bài viết Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.