Thứ sáu, 26/04/2024 13:06 (GMT+7)

Nga công bố thuốc chống virus Corona gây viêm phổi Vũ Hán

MTĐT -  Thứ sáu, 31/01/2020 17:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế Nga xác định bộ 3 loại thuốc có thể được sử dụng chống lại chủng mới của virus Corona (nCoV) gây dịch viêm phổi cấp trong bối cảnh thế giới đang chạy đua phát triển vaccine.

RT ngày 30/1 dẫn thông báo của Bộ Y tế Nga cho hay bệnh nhân nhiễm virus Corona có thể được điều trị bằng các thuốc Lopinavir/Ritonavir, Ribavirin, và Interferon beta-1b. Những loại thuốc này thường được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV, viêm gan C và bệnh đa xơ cứng.

Ảnh minh hoạ: RT

Khuyến nghị của Bộ Y tế Nga còn mô tả phương thức điều trị và liều lượng chỉ định để kê đơn. Các hướng dẫn này được đưa ra cho các bác sĩ tại các bệnh viện trong cả nước Nga.

Một trong những loại thuốc được khuyên dùng là thuốc Ribavirin đã được sử dụng trong điều trị dịch Hội chức suy hô hấp cấp tính nặng SARS năm 2003 ở Trung Quốc, đại dịch đã lây nhiễm hơn 8.000 người và làm 774 người tử vong ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. nCoV có tỷ lệ trùng khớp gene với virus gây SARS là 79,5%.

Cách đây vài hôm, tờ Express của Anh dẫn kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành cho thấy một loại thuốc ức chế HIV tên nelfinavir có tác dụng tương tự với virus corona gây viêm phổi, khiến virus không thể lan rộng, hỗ trợ cho việc điều trị.

Bộ Y tế Nga cũng hướng dẫn rằng, để ngăn ngừa và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, thuốc nên được sử dụng trong vòng hai ngày sau khi người nghi bị nhiễm tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Khuyến nghị phòng ngừa của Bộ Y tế Nga cũng bao gồm các quy tắc vệ sinh chẳng hạn như rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang bảo vệ. Đáng lưu ý, động thái xuất hiện vài ngày sau khi Nga là nước đầu tiên công bố được Trung Quốc bàn giao bộ gen của nCoV.

Hôm 30-1, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã nói rằng virus Corona có nguy cơ xâm nhập vào Nga ở mức đáng kể, mặc dù Nga hiện tại chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh nào.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng trong ngày 30-1 cho biết ông đã ký sắc lệnh nhằm triển khai các biện pháp để đóng cửa biên giới ở vùng Viễn Đông giáp với Trung Quốc để đối phó đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tính đến sáng nay (31-1), chính quyền tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus Corona, nâng số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc lên 9.356. Số người thiệt mạng hiện đã là 213, tăng 42 trường hợp so với trước đó một ngày.

Theo CAND

Bạn đang đọc bài viết Nga công bố thuốc chống virus Corona gây viêm phổi Vũ Hán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.