Chủ nhật, 28/04/2024 02:21 (GMT+7)

Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Tâm An -  Thứ bảy, 01/02/2020 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến ngày 31/1, BV Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. Trong đó có 5 người Trung Quốc và 16 bệnh nhân người Việt Nam.

Chiều 31/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV).

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết, tính đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 52 ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong số đó, 32 mẫu thử cho kết quả âm tích với virus corona và 7 mẫu khác đang chờ.

Hiện, Bệnh viện Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov). Trong đó có 5 người Trung Quốc và 16 bệnh nhân người Việt Nam. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định, hiện Đà Nẵng chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm chủng mới virus Corona. Đồng thời, hiện các phương án chuẩn bị đều đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.
Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết thêm, theo báo cáo hàng ngày thì số lượng người cách ly trên địa bàn giảm nhưng công tác phòng ngừa vẫn không thể lơ là.

Hiện, bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm virus corona được cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, sắp tới, khu cách ly này sẽ được chuyển sang bệnh viện Phổi. Khi số lượng bệnh nhân đông, vượt quá khả năng là 140 giường thì sẽ sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến, mở rộng bệnh viện Phổi.

Hiện, Bệnh viện Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã thông tin, lúc 21 giờ tối 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Sân bay Đà Nẵng và tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, Thứ trưởng đề nghị ngành y tế Đà Nẵng chuẩn bị xây dựng 4 kịch bản, 4 cấp độ nhằm ứng phó nhanh nhất với dịch bệnh do virus Corona.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng thành lập các đội phản ứng nhanh, cung cấp các thông tin để cho Ban quản lý các khu công nghiệp về công tác phòng chống dịch khi công nhân nhân quay lại sản xuất và truyền thông kịp thời công tác phòng chống dịch, không để người dân hoang mang, dao động quá mức ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề