Chủ nhật, 28/04/2024 15:15 (GMT+7)

Sức tiêu thụ thịt heo vẫn giảm

MTĐT -  Thứ tư, 10/07/2019 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/7, Sở Công thương TPHCM cho biết, sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường vẫn giảm, trong khi sản lượng tiêu thụ thịt gia cầm tăng 10%-15%.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm làm tăng tồn kho sản phẩm chế biến từ thịt heo. Thực tế này đã buộc các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phải điều chỉnh giảm sản lượng cân đối sản xuất, kéo theo chỉ số sản xuất ngành chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt giảm 3,19% so cùng kỳ.

Hiện để đảm bảo nguồn cung ứng thịt các loại trên thị trường, các doanh nghiệp lớn như Vissan, San Hà, Saigon Co.op đã có đàm phán, phương án nhập khẩu thịt heo, thịt gà đông lạnh trong trường hợp thị trường biến động mạnh.

Đồng thời, các doanh nghiệp đã sẵn sàng việc trữ đông, nhưng hiện chưa đẩy mạnh do giá giảm chưa nhiều. Các đơn vị kinh doanh gia cầm sẵn sàng tăng đàn, tăng sản lượng thịt gia cầm, kịp thời bù đắp nguồn thịt heo thiếu hụt.

* Chiều cùng ngày, Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre cho biết đã phát hiện và tiêu hủy 2 ổ dịch heo châu Phi ở ấp 8, xã Tân Lợi Thạnh (huyện Giồng Trôm), ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc.

Theo Minh Xuân - Tín Huy/Sài Gòn Giải Phóng

Bạn đang đọc bài viết Sức tiêu thụ thịt heo vẫn giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.