Thứ sáu, 26/04/2024 07:37 (GMT+7)

Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân vụ hủy hoại rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn

MTĐT -  Thứ ba, 06/03/2018 19:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng kiểm lâm Đrăng Phôk, buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk phát hiện tại tiểu khu 442 Vườn Quốc gia Yok Đôn một số cây gỗ bị chặt hạ.

Sáng 6/3, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yóc Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Phạm Tuấn Linh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yóc Đôn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại lâm sản và tiến hành điều tra làm rõ vụ hủy hoại rừng vừa mới xảy ra trong Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Trước đó, ngày 5/3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn phát hiện tại tiểu khu 442 Vườn Quốc gia Yok Đôn một số cây gỗ bị chặt hạ. Tại hiện trường có tám cây gỗ bị chặt hạ (chưa xác định được chủng loại gỗ), các cây có đường kính từ 25 cm đến 50 cm và được cắt ra thành từng khúc có kích thước khác nhau để vận chuyển đi.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ hủy hoại rừng này là do người dân chặt phá rừng để lấy đất làm nương rẫy.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân vụ hủy hoại rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.