Chủ nhật, 28/04/2024 17:07 (GMT+7)

Hơn 15.000 thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ

MTĐT -  Thứ ba, 06/03/2018 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/3, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước diễn ra lễ giao quân năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Quân khu 5, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đoàn 3, Vùng 4 Hải quân... tổ chức lễ giao nhận quân và tiễn đưa 2.500 thanh niên nhập ngũ. Năm nay chất lượng tân binh được đánh giá đồng đều, nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng đăng ký tình nguyện tham gia, phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
TP.Đà Nẵng có 1.155 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 27,3% cán bộ, công nhân, viên chức và có trình độ chuyên kỹ thuật; 1,9% là đảng viên. Cũng trong sáng qua, có 950 tân binh tại Quảng Bình lên đường làm nhiệm vụ tại các đơn vị trong quân đội và công an.

Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ

Tại Thừa Thiên-Huế, có 1.432 thanh niên nhập ngũ. Theo đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, năm nay các chỉ số sức khỏe, trình độ văn hóa... của tân binh đều cao hơn các năm trước. Hội đồng tuyển quân đã tuyển chọn được trên 100 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.
Tỉnh Bình Định có 2.710 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, tỉnh đã hoàn thành công tác giao quân, đạt 100% chỉ tiêu quân được giao.
Tại Kon Tum, đợt này có 800 thanh niên lên đường nhập ngũ. Do nhiều địa phương, nhất là 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông có địa hình cách trở, nên từ chiều 4.3, các xã vùng sâu, vùng xa đã đưa thanh niên ra trung tâm huyện để sáng 5.3 kịp thời giao quân cho các đơn vị. Vì vậy, thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham gia nhập ngũ đủ 100% quân số, thanh niên đi nghĩa vụ quân sự đều vui vẻ lên đường.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 16% và 44 thanh niên là đảng viên. Tại Gia Lai, có 2.200 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Tỉnh Phú Yên có 1.850 thanh niên lên đường nhập ngũ, hầu hết có sức khỏe loại 1, loại 2. Số lượng thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều thể hiện quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tỉnh Ninh Thuận có 1.000 thanh niên ở các huyện Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam và TP.Phan Rang-Tháp Chàm lên đường nhập ngũ. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm hơn 44%; có 8 đảng viên tình nguyện nhập ngũ, 16 tân binh tốt nghiệp đại học, 42 tân binh có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Theo Thanh Niên
Bạn đang đọc bài viết Hơn 15.000 thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.