Thứ sáu, 26/04/2024 13:06 (GMT+7)

Mường Ẳng (Điện Biên): Nỗ lực trả lại đất cho dân

MTĐT -  Thứ sáu, 17/03/2017 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Trong vụ người dân góp đất với Công ty Cổ phần cà phê Thái Hòa Mường Ảng (gọi tắt là Cty Thái Hòa) tổng cộng có 249 hộ dân đề nghị đòi lại đất. Dự kiến trong năm 2017, Mường Ẳng sẽ hoàn thành việc hỗ trợ lấy lại đất cho dân.

Từ năm 2009, 522 hộ dân thuộc các xã Nậm Lịch, Mường Lạn, Xuân Lao, Búng Lao, Mường Đăng, Ẳng Tở, huyện Mường Ảng đã góp đất sản xuất với Cty Thái Hòa để trồng cà phê; với tổng diện tích 364,62 ha.

Trước thực trạng công ty Thái Hòa có nguy cơ phá sản, trong khi toàn bộ GCNQSDĐ của các hộ dân đóng góp đã được công ty này thế chấp, người dân vô cùng bức xúc muốn đòi lại đất, khiến chính quyền các cấp huyện Mường Ảng mất nhiều công sức trong quá trình hỗ trợ lấy lại đất cho dân.

Từ ngày 23-24/9/2015, Tòa án Nhân dân, huyện Mường Ảng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp giữa Cty Thái Hòa với 24 hộ dân của xã Nậm Lịch. Qua đó tuyên trả lại toàn bộ diện tích đất và GCNQSDĐ mà 24 hộ dân trên đã góp vốn vào Cty cổ phần cà phê Thái Hòa Mường Ảng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó chủ tịch UBND, huyện Mường Ảng, cho biết: Trong vụ việc này, tổng cộng có 249 hộ gia đình làm đơn đề nghị đòi lại đất, giấy CNQSD đất. Ngoài 24 hộ của xã Nậm Lịch đã được trả lại đất trong năm 2015, UBND huyện Mường Ảng đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ lý Pháp lý tỉnh Điện Biên trợ giúp các hộ dân đã thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Cty Thái Hoà để giải quyết các vướng mắc. Từ tháng 7-12/2016, đã giải quyết cho 43 hộ, đủ căn cứ pháp lý để nhận lại GCNQSDĐ.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, cho biết thêm: Mỗi hồ sơ là 1 vụ án, cho nên việc giải quyết dứt điểm vụ việc mới kéo dài. Dự kiến trong năm 2017, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục và trả lại toàn bộ GCNQSDĐ cho các hộ còn lại.

Hiện tại, diện tích trồng cây cà phê của bà con đang phát triển tốt, người dân đã bắt đầu được thu hoạch.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Mường Ẳng (Điện Biên): Nỗ lực trả lại đất cho dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.