Thứ bảy, 27/04/2024 23:01 (GMT+7)

Thái Bình: Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ công an hy sinh

Ngọc Tuyên - Nguyễn Bảo -  Thứ hai, 25/09/2023 07:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng uý đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú (cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đêm 22/9.

Ngày 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy với chiến sĩ Đỗ Văn Tú (25 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ đêm 22/9.

tm-img-alt
Lãnh đạo Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình thượng úy Đỗ Văn Tú số tiền 100 triệu đồng được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cán bộ công an trẻ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Như Môi trường và Đô thị đưa tin, khoảng 21h50 ngày 22/9, người dân báo tin có một nam thanh niên không phải người địa phương nhiều lần xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với biểu hiện nghi vấn.

Nhận được tin báo, Trung úy Đỗ Văn Tú đang trực tại trụ sở đã báo cáo cấp trên và đến hiện trường để xác minh.

Tại đây, Trung úy Tú bất ngờ bị Võ Tiến Mạnh dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn tới trọng thương. Trung úy Tú được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

Sau khoảng 15 giờ gây án, nghi phạm Võ Tiến Mạnh (21 tuổi) đã bị bắt tại Ninh Bình.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ công an hy sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề