Thứ sáu, 26/04/2024 10:32 (GMT+7)

Thanh Hóa: 4/5 cơ sở thừa nhận xả thải chưa xử lý ra sông Mã

MTĐT -  Thứ năm, 15/04/2021 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua quá trình kiểm tra, đấu tranh, tới thời điểm hiện tại đã có 4 cơ sở sản xuất giấy, vàng mã trên địa bàn huyện Bá Thước thừa nhận hành vi xả thải ra sông Mã.

Trước đó, có 3 đơn vị là Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Phú Thành, Công ty TNHH Tân Thái Thanh, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Duy Tuấn (đều ở xã Thiết Kế) thừa nhận hành vi xả thải nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Đến 9h30 sáng 13/4, Công ty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH đóng tại thôn Tráng, thị trấn Cành Nàng, chuyên chế biến tre luồng đã công nhận hành vi bơm hút trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện tại kho của công ty có một ống nhựa dùng để hút nước thải sản xuất giấy tồn đọng trong bể thu gom nước thải sản xuất giấy để xả ra sông Mã. Khi xả thải, đường ống này được nối vào máy bơm công suất 2,2 kw tại bể thu gom nước thải, một đầu đầu hướng ra sông Mã để xả thải.

Đoàn kiểm tra của H.Bá Thước dùng máy múc đào bới để kiểm tra các cơ sở có chôn đường ống ngầm để xả thải ra sông Mã trái phép hay không. (ẢNH MINH HẢI)

Được biết, gần đây nhất công ty vận hành xả thải ra sông Mã là ngày 9/4, thời gian vận hành khoảng 1 giờ đồng hồ.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại đã có 4 đơn vị thừa nhận hành vi xả thải nước thải chưa xử lý ra sông Mã, còn 1 đơn vị  là Nhà máy tinh bột sắn Bá Thước đoàn kiểm tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, khi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện Bá Thước nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Trong ngày 12/4, đoàn công tác liên ngành của UBND huyện Bá Thước gồm Phòng Tài nguyên và môi trường, Công an huyện, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, do chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp chế biến lâm sản nằm dọc sông Mã trên địa bàn huyện.

Trước đó, từ ngày 15/3 đến 8/4, đã có gần 12,4 tấn cá lồng chết hàng loạt trên sông Mã (có 159 hộ nuôi cá lồng với 214 lồng bị chết) và khoảng 380 kg cá tự nhiên chết vớt được. Cá chết tập trung ở các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: 4/5 cơ sở thừa nhận xả thải chưa xử lý ra sông Mã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.