Thứ hai, 29/04/2024 02:40 (GMT+7)

Thanh Hóa đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

Yên Hoà -  Thứ ba, 20/06/2023 15:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa cho hay chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa đã đón hơn 8,3 triệu lượt khách du lịch.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Những năm qua, TP Thanh Hóa phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch có tiềm năng, lợi thế. Loại hình du lịch tham quan, nghiên cứu được coi là điểm mạnh của thành phố với di chỉ khảo cổ núi Đọ, cầu Hàm Rồng anh hùng gắn với trận địa pháo Đồi C4, Đồi Quyết thắng, tham quan bảo tàng gắn với nghiên cứu lịch sử của xứ Thanh, nghiên cứu nền văn hóa Đông Sơn gắn với trống đồng Ngọc Lũ và làng cổ Đông Sơn… TP Thanh Hóa đã xây dựng các tour du lịch kết nối giữa thành phố với các khu, điểm du lịch văn hóa - tâm linh trong tỉnh, như: Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, du lịch biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến, Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên (Triệu Sơn), Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)...

Từ đầu năm đến nay, tại Thanh Hóa diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, có chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn),...Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng xúc tiến du lịch kết nối 4 huyện gồm: Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc và Cẩm Thủy.

Đây là những địa phương có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú với nhiều di tích, danh thắng cấp tỉnh và quốc gia, tiêu biểu như: Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), Đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân), Đền Đồng Cổ (Yên Định), Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy),... Vùng đất này cũng có nhiều lễ hội độc đáo như Lễ hội Lam Kinh (Thọ Xuân), Lễ hội Đền Đồng Cổ (Yên Định), Lễ hội Khai Hạ (Cẩm Thủy), Lễ hội Phủ Trịnh (Vĩnh Lộc).

Việc xúc tiến, quảng bá du lịch giúp Thanh Hóa thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến từ các thành phố lớn, như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,... Được biết, năm 2023 Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2023, địa phương này ước đón hơn 8,3 triệu lượt khách du lịch. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tăng 13%.

Doanh thu ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 63,2% kế hoạch năm nay.

Trong số lượt khách tới Thanh Hóa du lịch 6 tháng đầu năm nay, riêng TP Sầm Sơn đón hơn 5,3 triệu lượt khách. Doanh thu ước đạt hơn 9.100 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.