Thứ bảy, 27/04/2024 22:42 (GMT+7)

Thanh Hóa:Đổi 8ha “đất vàng” lấy dự án BT 40 tỷ đồng cho Cty Sông Mã

MTĐT -  Thứ tư, 28/11/2018 17:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với việc thực hiện dự án Cầu qua sông nhà Lê có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sông Mã được tỉnh Thanh Hóa giao gần 8ha “đất vàng” làm vốn đối ứng.

Tháng 11/2015, Công ty cổ phần Sông Mã có văn bản số 242 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất lập dự án cầu qua sông nhà Lê thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây, TP Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư hay gọi tắt là hợp đồng BT.

Tháng 12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Công ty cổ phần Sông Mã nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án, đề xuất quỹ đất đối ứng.

Đến tháng 3/2016, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề xuất dự án cầu qua sông nhà Lê. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn. Đồng thời, giao nhà đầu tư lập điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư đường vành đai Đông Tây để làm quỹ đất thanh toán cho dự án.

Ngày 28/6/2016, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có công văn số 2262 về việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cầu qua sông nhà Lê. Theo đó, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Không rõ tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin đấu thầu dự án ở đâu, song chỉ có Công ty cổ phần Sông Mã là đơn vị đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

Công ty cổ phần Sông Mã là nhà đầu tư đề xuất lập dự án cầu qua sông nhà Lê và cũng là đơn vị duy nhất đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Đến tháng 2/2017, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ định Công ty cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư dự án cầu qua sông nhà Lê theo hình thức BT. Đồng thời, tỉnh giao 2 dự án đất vàng khác là dự án khu nhà ở biệt thự và khu nhà ở kết hợp thương mại thuộc khu trung tâm hành chính mới TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 6/2018, Công ty cổ phần Sông Mã mới bắt đầu triển khai dự án. Trong khi, ngày 15/5/2018, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 1769 về việc giao 76.516,8m2 đất thuộc khu trung tâm hành chính mới TP Thanh Hóa để thực hiện dự án dự án khu nhà ở biệt thự và khu nhà ở kết hợp thương mại.

Công ty cổ phần Sông Mã tiền thân là Công ty TNHH MTV Sông Mã. Tháng 5/2013, doanh nghiệp này cổ phần hóa thành công với vốn điều lệ 35 tỷ đồng.

Trước cổ phần hóa, Công ty cổ phần Sông Mã sở hữu các đơn vị như: Xí nghiệp xây dựng số 7; Xí nghiệp xây dựng số 9; Đội xây dựng số 10; Đội xây dựng số 11; Đội xây dựng số 12; Đội xây dựng số 14; Đội Xây dựng số 15; Cửa hàng ăn uống Nam Bắc Thành.

Ngoài ra, công ty này còn tham gia góp vốn vào 9 công ty liên doanh liên kết như: Công ty cổ phần xây dựng Sông Mã số 2 (9,8%); Công ty cổ phần xây dựng Sông Mã số 3 (22,7%); Công ty cổ phần xây dựng Sông Mã số 6 (20,6%); Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Sông Mã (20%); Công ty cổ phần Chợ Lam Sơn (10,1%); Công ty cổ phần Xe khách Thanh Hóa (17,8%); Công ty cổ phần ăn uống Phù Đổng (13,2%); Công ty cổ phần sản xuất vật liệu Tự Lực (3,6%) và Công ty cổ phần xây dựng Sông Mã số 8 (25%).

Tổng số tiền Công ty cổ phần Sông Mã góp vào các doanh nghiệp này là 62,9 tỷ đồng (gấp 1,8 lần so với vốn điều lệ).

Đồng thời, Công ty cổ phần Sông Mã cũng đang thực hiện hàng loạt dự án lớn trên địa bàn TP Thanh Hóa như: Dự án đường vành đai Đông Tây, thành phố Thanh Hóa; Dự án Quảng trường Lam Sơn; Khu đô thị Đông Phát; dự án Khu đô thị Hồ núi Long…

Trong các dự án do Công ty cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư, Dự án Khu đô thị Núi Long đang bị điều tra vì được chỉ định thầu và được định giá rất “bèo”.

Theo Nhà đầu tư

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa:Đổi 8ha “đất vàng” lấy dự án BT 40 tỷ đồng cho Cty Sông Mã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề