Chủ nhật, 28/04/2024 01:32 (GMT+7)

Thanh niên Đồng Tháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Yên Hoà -  Thứ hai, 10/07/2023 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tinh thần tất cả vì quê hương Đất Sen hồng mùa hè tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Tháp thôi thúc lớp lớp đoàn viên, hội viên, thanh niên ra sức xây dựng hình ảnh một Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phát động với chủ đề "Thanh niên Đồng Tháp - Tiên phong chuyển đổi số và khởi nghiệp xanh - xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8/2023 với hơn 800 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. 

Điển hình như chương trình “Tiếp sức mùa thi” vận động trên 300 triệu đồng hỗ trợ các nguồn lực cho thí sinh, phát trên 62 ngàn chai nước, hỗ trợ 6.300 suất cơm cho thí sinh, tình nguyện viên... ước tính tổng trị giá thực hiện các hoạt động trong chương trình gần 450 triệu đồng.

Trong chiến dịch hoa phượng đỏ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đội hình tập trung tổ chức nhiều điểm sinh hoạt thiếu nhi cộng đồng, phổ cập bơi, tập huấn chuyên đề công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thăm gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện trồng cây xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường...

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, các Huyện, Thành đoàn đã chủ động lên kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai nhiều hoạt động góp phần giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu về đích nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong đợt 1 của chiến dịch, toàn tỉnh thành lập 435 Đội hình tình nguyện với 13.066 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện 456 công trình với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng. Anh Võ Văn Cường - Phó Bí thư Thành đoàn Cao Lãnh, cho biết: “Điểm mới của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là thực hiện 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng). Từ đó, nhiều công trình, phần việc được triển khai thực hiện tại địa bàn cơ sở.

tm-img-alt
Thanh niên Đồng Tháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh đã trao tặng nhiều công trình, quà thiết thực như: công trình thanh niên (trị giá 100 triệu đồng), 3 căn nhà nhân ái (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng); 90 phần quà và 1.700 sim thuê bao di động cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ lâu dài cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (số tiền 5 triệu đồng/học sinh)... với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng”. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên TP Cao Lãnh còn tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Bà Học (xã Mỹ Tân) với chiều dài 1,8km; làm vệ sinh môi trường tuyến đường tỉnh lộ 846 thuộc địa phận xã Mỹ Tân (đoạn từ cầu Ông Thợ đến cầu Vạn Thọ) và khu vực chợ Bà Học; hướng dẫn người dân cài đặt, ứng dụng VNPAY-QR để thanh toán tiền điện, nước... Qua đó, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh.

Tại huyện Tân Hồng, Chiến dịch Mùa hè xanh diễn ra từ ngày 20/6 - 26/7/2023 với khoảng 800 chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng với hơn 500 đoàn viên, hội viên, dân quân tự vệ, công an viên và người dân tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại các xã, thị trấn. Cụ thể: lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia xây dựng 19 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 7,9km, ước tính kinh phí hơn 16,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 4/7/2023, tổng chiều dài tuyến đường các chiến sĩ đã thực hiện là 3362,3/7581,19m, đạt tiến độ 44,4%. Đồng thời hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân cài đặt các ứng dụng tiện ích chuyển đổi số, tham gia hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Chiến dịch kỳ nghỉ hồng là một trong các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hơn 220 đoàn viên, thanh niên từ 52 cơ sở Đoàn tham gia. Lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân hỗ trợ cài ứng dụng Y tế Đồng Tháp, VNeID, E-Đồng Tháp tại các xã đang thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao như: xã An Phước (huyện Tân Hồng), xã Mỹ Tân (TP Cao Lãnh), xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh), xã Mỹ Quý (huyện Tháp Mười)... Từ tháng 6/2023 đến nay, đã hướng dẫn và cài đặt cho hơn 1.455 người dân.

Tại TP Cao Lãnh, Thành đoàn Cao Lãnh phối hợp vận động tặng công trình thanh niên trị giá 100 triệu đồng, bàn giao nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng.

Huyện đoàn Cao Lãnh, Huyện đoàn Tháp Mười tặng 200 phần quà cho học sinh và thực hiện mô hình “Chợ nói không với túi ni-lông” trị giá 125 triệu đồng. Nhân Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã trao tặng 1 sân chơi cho thiếu nhi, bàn giao công trình “Tranh tường bức họa” tại Phường 1, TP Cao Lãnh với tổng trị giá 25 triệu đồng.

Cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị, Đoàn Thanh niên Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng ở các địa bàn biên giới... Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ cho 32 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6,4 triệu đồng và 640kg gạo. Thực hiện mô hình “Khám cấp phát thuốc kết hợp tuyên truyền”, cán bộ, đoàn viên là quân y các Đồn biên phòng, y sĩ tại các Trạm Quân dân y kết hợp tổ chức khám và chữa bệnh cho 126 lượt người dân khu vực biên giới.

Phối hợp cùng Đoàn y, bác sĩ tình nguyện quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) và UBND xã Thường Phước 1 tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 550 người dân trên địa bàn, tổng kinh phí khoảng 125 triệu đồng do Đoàn y, bác sĩ tình nguyện tài trợ. Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Sen hồng tỏa sắc” có hơn 30 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu...

Bạn đang đọc bài viết Thanh niên Đồng Tháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề