Chủ nhật, 28/04/2024 02:14 (GMT+7)

Thành phố Bắc Giang: Rộn ràng đón xuân

MTĐT -  Thứ sáu, 20/01/2023 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Bắc Giang những ngày này tấp nập, đông vui hơn, hoạt động mua bán nhu yếu phẩm nhộn nhịp, các góc phố, khu dân cư được trang hoàng đèn màu, cờ hoa rực rỡ... Xuân mới Quý Mão đang đến với thành phố xinh đẹp bên dòng sông Thương.

Rực rỡ sắc màu

Mùa xuân đã về trên khắp cung đường, ngõ phố, khu dân cư. Mọi người, mọi nhà hối hả thu xếp công việc, tranh thủ thời gian cuối ngày, cuối tuần mua sắm đồ dùng cho mấy ngày Tết.

Gia đình bà Hoàng Thị Lệ, đường Nguyễn Khuyến, phường Xương Giang tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm đào, quất, bánh kẹo đón Tết. Bà nói: “Con cháu tôi công tác và sinh sống tại Hà Nội, dịp này mới về sum họp đông đủ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất để ngày 28 tháng Chạp cả nhà cùng gói bánh chưng”. Cũng như bà Lệ, đến nay, gần 100 hộ trên đường Nguyễn Khuyến đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Trước cửa các gia đình trang trí cờ, đèn led hoặc đặt chậu hoa cúc mâm xôi, cành đào, cây quất tươi tắn đón chào năm mới.

Thành phố Bắc Giang, đào, quất, hoa, rộn ràng, đón xuân, trang trí, làm đẹp
Nhộn nhịp mua bán quất cảnh tại chợ hoa Quảng trường 3/2. Ảnh: PV.

Hàng chục cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân trên các tuyến phố trung tâm như: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai... chung tay làm đẹp TP với việc lắp đặt đèn led trắng trước tường, cổng, cửa để đô thị bừng sáng lung linh. Tại nhiều ngõ, ngách thuộc tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ; khu dân cư số 2, số 3, phường Trần Nguyên Hãn; tổ dân phố 6, phường Ngô Quyền, khu đô thị Bách Việt... rực rỡ sắc màu trên cây xanh, cửa nhà do người dân đóng góp kinh phí lắp hoa, đèn lồng, đèn nháy. Bà Nguyễn Thị Mến, Tổ trưởng tổ dân phố Huyền Quang cho biết: “Cùng với dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, bà con đã kiểm tra lại hệ thống đèn led được xã hội hóa lắp đặt tại các ngõ phố, bổ sung, thay thế đèn cũ hỏng. Đồng thời quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải để ngõ phố đẹp hơn trong xuân mới”.

Để tô điểm cho mùa xuân thêm sắc thắm, công nhân Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang trang trí làm đẹp đường phố bằng hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh; sắp đặt những điểm trưng bày hoa nghệ thuật; kiểm tra, thay bóng đèn chiếu sáng công cộng, bó gọn, cắt bỏ hệ thống dây dẫn cũ. Các tuyến đường, khu vực trung tâm như: Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, Quảng trường 3/2, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tháp đồng hồ, đảo giao thông… trở nên tươi mới và nhiều màu sắc bởi những chậu hoa cúc mâm xôi, ngọc thảo, trạng nguyên...

Mọi người, mọi nhà hối hả thu xếp công việc, tranh thủ mua sắm đồ dùng cho ngày Tết. Nhiều gia đình sơn sửa tường, phun rửa lại cổng, cửa cho tươi mới, đẹp đẽ. Trong mỗi nhà, bàn thờ gia tiên được sửa soạn bày biện, cắm lọ hoa, cành đào khoe sắc thắm đón xuân về.

Khu đô thị phía Nam TP vốn là khu đồng ruộng năm nào đã “thay da đổi thịt” mọc lên những dãy nhà cao tầng, trung tâm thương mại, phố đi bộ được quy hoạch hạ tầng đô thị, cây xanh đồng bộ. Tại đây, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp sôi nổi tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu dùng, khuyến mại giảm giá thu hút đông khách hàng mua sắm.

Đậm sắc xuân nhất vẫn là các chợ hoa, cây cảnh. Năm nay, TP Bắc Giang tổ chức chợ xuân và bố trí 30 điểm bày bán hoa, cây cảnh, hàng Tết tại Quảng trường 3/2, cổng Công viên Hoàng Hoa Thám và các tuyến đường, khu vực trung tâm thuộc 16 phường, xã. Từ giữa tháng Chạp, đào, mai, quất đã khoe muôn hồng, nghìn tía chờ khách. Bất chấp cái giá rét cuối năm, dọc những tuyến phố hoa nhộn nhịp người mua bán khiến không khí chợ xuân thêm vui tươi.

Chung tay cho cái Tết đủ đầy, ấm áp

Dẫu cuối năm còn bộn bề công việc song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tổ chức tặng quà cho hơn 500 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn. Trong đó, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP chỉ đạo trích quỹ Vì người nghèo và đẩy mạnh xã hội hóa với mục tiêu mỗi hộ nghèo được trao tối thiểu hai suất quà, hộ cận nghèo được tối thiểu một suất quà với mức 600 nghìn đồng/suất. Đến 27 tháng Chạp, mỗi phần quà gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm, tiền mặt, góp phần sẻ chia ấm áp nghĩa tình khi Tết đến xuân về đã được chuyển đến các hộ.

Theo ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP, trong những ngày Tết, khi mọi người, mọi nhà được vui xuân thì không ít người tiếp tục thực hiện nghiệm vụ. TP tổ chức đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, chung tay xây dựng đô thị.

Thành phố Bắc Giang, đào, quất, hoa, rộn ràng, đón xuân, trang trí, làm đẹp
Công nhân trang trí hoa làm đẹp khu vực Quảng trường 3/2.

Không khí thêm vui tươi, ấm cúng khi nhiều tổ liên gia, khu dân cư cùng tổ chức các hoạt động đón Tết. Bà Nguyễn Thị Vụ, tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế cho biết: “Sau hai năm dịch Covid-19 và bận rộn công việc, các gia đình không có dịp tập trung đông đủ. Mới đây, 6 gia đình cùng ngõ rủ nhau “đụng” lợn, gói bánh chưng để chung vui”. Mỗi người một tay rửa lá, đãi gạo, lọc thịt, giã giò và cùng nhau ăn bát cháo nóng hổi, nếm khoanh bánh chưng vừa vớt. Tiếng cười nói rộn rã của buổi chiều cuối năm thấy Tết đến thật gần.

Để TP phong quang, sạch đẹp trong xuân mới, từ ngày 27 Tết, các nhà thầu tạm dừng thi công các công trình xây dựng và dọn mặt bằng, rửa đường sạch sẽ. Được UBND TP đầu tư kinh phí, hàng chục tuyến phố vừa được hạ ngầm hệ thống dây viễn thông, hạ tầng lưới điện kết hợp đồng bộ với cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, trải nhựa mặt đường. Nhờ đó các tuyến đường: Nguyễn Cao, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Lưu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Khắc Nhu... và một số khu đô thị đã mang dáng vẻ mới, phong quang, sạch đẹp hơn. Cũng được sự đầu tư từ ngân sách TP và chung tay của nhân dân, hàng trăm tuyến đường ngõ xuống cấp được cải tạo, nâng cấp, mở rộng và trải nhựa phẳng phiu, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, tạo sự đồng bộ và có điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, mọi người, mọi nhà đang chung tay chuẩn bị để đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Bắc Giang: Rộn ràng đón xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vi Lệ Thanh/baobacgiang.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề