Thứ bảy, 27/04/2024 07:50 (GMT+7)

Thành phố Cà Mau chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Mỹ Trân -  Thứ ba, 10/01/2023 06:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Vào những ngày này, thành phố Cà Mau đang tập trung thực hiện việc chỉnh trang đô thị, quét dọn, thu gom rác thải, trang trí các tuyến đường, đem lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp để đón mừng năm mới.

tm-img-alt
Các tuyến đường trung tâm thành phố Cà Mau được trang trí đèn hoa, cờ phướn, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những ngày qua, thành phố Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị nhân dịp đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các cụm pano, băng rol. Đồng thời, thực hiện sơn, lắp đặt mới 400 trụ cờ và treo mới khoảng 4.000 cây cờ phướn trên các tuyến đường thành phố Cà Mau. 

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố Cà Mau Hồ Huỳnh Như : Trung tâm đã hoàn thành công tác lắp đặt, thay mới cờ phướn. Đối với thay mới nội dung các cụm pano tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường thành phố Cà Mau dự kiến đến ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh, đảm bảo đường phố sạch, đẹp. Đồng thời, chuẩn bị chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Cà Mau, tạo sinh khí vui tươi để người dân đón tết”.

tm-img-alt
Công nhân đang sửa chữa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau.

Việc chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Cà Mau thực hiện duy tu, sửa chữa 11 công trình đường giao thông; trang trí đèn hoa 08 công trình; lắp mới, thay thế bảng tên đường, biển báo giao thông; sơn mới các công viên, bờ kè, khu hành chính, dãy phân cách, bồn hoa, vòng xoay các tuyến đường, kẽ vạch đường,... Vào thời điểm này, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương thi công việc sử chữa, lắp đặt đèn trang trí, lát gạch vỉa hè, cắt tỉa, trồng hoa, cây cảnh tại các công viên, theo các con đường chính trong nội ô. Qua đó, nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, tạo nên diện mạo mới cho thành phố Cà Mau.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Cà Mau Nguyễn Trường Giang cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện sửa chữa, lắp đặt đèn trang trí trên tuyến đường Hùng Vương và Trần Hưng Đạo; sơn lan can bờ kè dọc theo các tuyến sông trên địa bàn nội mô thành phố; sơn dãy phân cách đường Ngô Quyền, Nguyễn Tất Thành và Phan Ngọc Hiển. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thực hiện cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng tại các công viên và trên các tuyến đường nội ô thành phố. Phối hợp với các phường, xã ra quân sắp xếp trật tự mua bán trên một số tuyến đường, đảm bảo thông thoáng, góp phần làm đẹp cho bộ mặt thành phố Cà Mau lúc Tết đến, Xuân về”.

Thời gian vừa qua, không kể ngày nghỉ cuối tuần hay dịp nghỉ tết Dương lịch,  công nhân Công ty Cây Xanh chi nhánh Cà Mau đã tích cực chăm sóc, cắt tỉa, trồng thêm hoa, cây kiểng trên các tuyến đường thành phố Cà Mau cũng như trong khuôn viên trụ sở các cơ quan nhà nước.

Chị Nguyễn Yến Nhi, phụ trách công tác chăm sóc cây xanh Công ty Cây Xanh chi nhánh Cà Mau cho biết: “Tổ chúng tôi có 60 công nhân, chia ra 06 đội, mỗi đội có 10 người. Trong đó, có 15 công nhân phụ trách cắt tỉa, tạo dáng cây xanh, còn lại phụ trách dọn cỏ, trồng hoa, tưới nước, bón phân, quét vôi gốc cây và dọn vệ sinh. Thời gian hoàn thành các phần việc là trước ngày 25 tháng chạp. Riêng việc tưới nước cho cây xanh được chúng tôi thực hiện thường xuyên”.

tm-img-alt
Công nhân đang tích cực chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm cỏ.

Thông thường, những ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng rác thải sẽ không ngừng tăng lên do người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, tập kết hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Nhằm tránh tình trạng rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau đang tăng cường công tác vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt, quét dọn các tuyến phố để đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau Lưu Minh Hưng cho biết: “Công tác thu gom rác thải vào dịp Tết vẫn diễn ra như hàng ngày. Riêng vào ngày 30 Tết, công ty sẽ bố trí lịch thu gom rác sớm hơn tùy vào từng khu vực, do ngày này khối lượng rác thải từ các hộ gia đình, khu vực chợ sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, công tác quét dọn các tuyến phố được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ 01 giờ và hoàn thành vào lúc 05 giờ hàng ngày”.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Cà Mau đã và đang được triển khai theo kế hoạch, góp phần làm cho bộ mặt thành phố Cà Mau trở nên xanh – sạch – đẹp và rực rỡ hơn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Cà Mau chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới