Chủ nhật, 28/04/2024 21:42 (GMT+7)

Thanh tra Bộ Công thương chỉ đạo xử lý đơn thư của người dân

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 12/06/2020 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Cổ phần Solar Tây Nguyên đã đặt trái phép trên đất gia đình bà Lương 2 trụ điện và 4 trụ điện 379/90/2,3,4,5 đặt trái phép trên đất của ông Nguyễn Duy Lộc.

Vừa qua, ông Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công thương đã ký Văn bản số 378/TTB - P2 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lương đến Tổng công ty Điện lực miền Trung xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Văn bản chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công thương

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lương trú tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông có gửi đơn tới Thanh tra Bộ Công thương kiến nghị một số nội dung liên quan đến quyền lợi của bà Nguyễn Thị Lương khi chủ đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp phục vụ dự án điện mặt trời đã xâm phạm đến đất của gia đình đồng thời việc vận hành, nghiệm thu, ký HĐMBĐ cho dự án điện mặt trời còn chưa đảm bảo pháp lý.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh, Công ty Cổ phần Solar Tây Nguyên đã đặt trái phép trên đất gia đình bà Lương 2 trụ điện và 4 trụ điện 379/90/2,3,4,5 đặt trái phép trên đất của ông Nguyễn Duy Lộc. Vụ việc này, gia đình bà cùng người dân có liên quan đã làm việc với các cơ quan chức năng và yêu cầu ngắt điện để đảm bảo an toàn cho gia đình bà cùng những người dân lưu thông trên đường khi mùa mưa sắp tới nhưng chưa được xử lý.

Trụ điện của Cty Cổ phần Solar Tây Nguyên dựng trên đất của ông Nguyễn Duy Lộc

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Solar Tây Nguyên cho biết: “Theo yêu cầu của Điện lực thì bên mình đã đăng kí di dời và làm thủ tục cắt điện rồi. Hiện tại bây giờ, người dân không có ý kiến gì nữa tuy nhiên để mà tháo dỡ nốt mấy trụ điện đi thì hiện tại bây giờ còn đường dây điện sinh hoạt của người dân xung quanh, trước đây họ mắc trên đó người ta chưa tháo dỡ xuống, về việc này bên mình có văn bản báo cáo gửi xã, thôn thông báo để các hộ dân có phương án di dời, sau đó sẽ dỡ mấy trụ đó. Còn việc họ khiếu nại đường dây mất an toàn đã cắt hết điện đường dây đó rồi”.

Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Bộ Công thương chỉ đạo xử lý đơn thư của người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.