Thứ bảy, 27/04/2024 19:05 (GMT+7)

Thêm một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1

MTĐT -  Chủ nhật, 24/06/2018 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa xác nhận có một nam bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 tại bệnh viện này.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 23/6, nam bệnh nhân tử vong vốn bị suy thận mãn giai đoạn cuối, sức đề kháng giảm nên khi nhiễm cúm A/H1N1 đã bị viêm phổi nặng và không qua khỏi.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hiện đã có 12 bệnh nhân được xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) xác định dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 8 bệnh nhân của Khoa Nội thận, còn lại là bệnh nhân của Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu.

Cho đến ngày 23/6, 12 ca dương tính đã được điều trị ổn định trong đó có 2 ca xuất viện, 6 ca điều trị  tại khoa Bệnh nhiệt Đới, 4 ca còn lại được chuyển đến Khoa Nội thận.

Ngoài 12 bệnh nhân này còn có một nhân viên y tế bệnh viện cũng có triệu chứng mắc cúm A/H1N1. Nhân viên này đã được bệnh viện cho nghỉ ở nhà cho đến khi khỏi bệnh.

Khu vực cách ly các bệnh nhân bị mắc bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng theo TS. BS Hùng, đây là tình trạng người bệnh bị lây chéo với cúm A/H1N1. Từ trước đến nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy chưa từng xuất hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 nào. Hiện bệnh viện đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khác của ngành y tế để khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh này bùng phát.

Trước đó, ngày 8/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng ghi nhận một phụ nữ 26 tuổi (trú ở quận Thủ Đức, TP HCM) làm công việc nội trợ tử vong sau 5 ngày điều trị cúm A/H1N1 tại nhà. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người ở TP HCM tử vong do bị cúm A/H1N1.

Theo Gia đình Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Thêm một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề