Thứ sáu, 26/04/2024 10:36 (GMT+7)

Ấn Độ dọn bờ biển ngập 5.000 tấn rác ra sao?

MTĐT -  Thứ tư, 31/05/2017 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi biển Versova ở Mumbai, Ấn Độ, bị biến thành bãi rác không chính thức trong nhiều năm, với lượng rác tích tụ lên đến 5.000 tấn.

Bãi biển Versova trước và sau khi được dọn sạch

Cuối năm 2015, Afroz Shah, luật sư của Tòa án tối cao Bombay, đã quyết định khởi động chiến dịch dọn dẹp bãi rác này để trả lại bãi biển sạch đẹp cho thành phố.

Cùng với Afroz Shah, hơn 1.000 tình nguyện viên gồm công nhân các công ty địa phương, sinh viên học sinh và cả các ngôi sao Bollywood... đã tham gia làm sạch bãi Versova.

Họ dùng máy xúc, dùng xẻng, thậm chí dùng tay (có đeo găng) bới rác từ trong cát để xe chở đi.

Sau 85 tuần, bãi rác khổng lồ đã được dọn sạch. Hôm 19-5 vừa qua, luật sư Afroz Shah đăng lên Twitter hình ảnh bãi biển Versova cùng dòng chú thích: "Bãi biển Versova thật đẹp và sạch sẽ. Chúng ta đã làm được. Chúng ta cần giữ gìn nó".

Cùng với  dọn dẹp bờ biển, đội ngũ của ông Shah cũng đã lau dọn 52 nhà vệ sinh công cộng và trồng dừa dọc bờ biển.

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) đã gọi chiến dịch dọn bãi biển Versova là một trong những hoạt động dọn dẹp bãi biển lớn nhất trong lịch sử với hơn 5.000 tấn rác được đem đi. 

Để ghi nhận công lao của ông Shah, Liên hiệp quốc đã trao cho ông giải Nhà vô địch Trái đất năm 2016. Ông được nói là người Ấn Độ đầu tiên nhận được vinh dự này.

Đống rác khổng lồ ở bãi biển Versova
Không chấp nhận bãi biển đầy rác, luật sư Afroz Shah đã phát động chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn
Sau 85 tuần, bãi biển sạch đẹp trở lại. Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) đã gọi chiến dịch dọn bãi biển này là một trong những hoạt động dọn dẹp bãi biển lớn nhất thế giới trong lịch sử với hơn 5.000 tấn rác được đem đi. 

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ dọn bờ biển ngập 5.000 tấn rác ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.