Thứ sáu, 26/04/2024 12:59 (GMT+7)

Thương vong do động đất ở Indonesia tăng mạnh, lên 1.400 người

MTĐT -  Thứ năm, 09/08/2018 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất rung chuyển đảo Lombok (Indonesia) đã vượt quá 380 người, hơn 1.000 người khác bị thương, trong đó có 670 người bị thương rất nặng.

Ông Zainul Majdi – Thống đốc Tây Nusa Tenggara hôm qua, 8/8, xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại đảo Lombok (Indonesia) đã vượt quá 380 người. Ảnh: Tass. 

Cụ thể, 381 người đã thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương, khoảng 670 người trong số đó bị thương rất nặng”, ông Majdi thông báo. Ảnh: AFP.

Hơn 270.000 cư dân địa phương đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tass.

Khu vực phía Bắc đảo Lombok là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: Tass.

Trước đó, ngày 5/8, trận động đất 6,6 độ richter đã làm rung chuyển đảo nghỉ mát Lombok. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, cách 49 km về phía Đông Bắc thành phố Mataram. Ảnh: AFP

Một cảnh báo sóng thần đã được ban hành ngay sau đó, nhưng đã được dỡ bỏ vào thứ Hai. Ảnh: Tass

Đảo Lombok ở đông nam Indonesia là một điểm du lịch nổi tiếng, cách đảo Bali khoảng 100 km về phía đông. Ảnh: Tass.

Indonesia nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm, là một trong các quốc gia thường xuyên đối mặt với các trận động đất và núi lửa phun trào. Ảnh: Tass

Năm 2014, một cơn sóng thần diễn ra sau trận động đất 9,3 độ ngoài bờ biển Sumatra, tây Indonesia, đã làm 220.000 người ở các nước quanh Ấn Độ Dương thiệt mạng, trong đó có 168.000 người tại Indonesia. Ảnh: Tass.

Ảnh: Tass.

Ảnh: Tass.

TheoTiền phong

Bạn đang đọc bài viết Thương vong do động đất ở Indonesia tăng mạnh, lên 1.400 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.