Thứ bảy, 27/04/2024 23:43 (GMT+7)

Thời tiết 11/3: Hà Nội nắng nhẹ, miền Nam nóng tới 40 độ

MTĐT -  Chủ nhật, 11/03/2018 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trời phủ sương mù do gió đông nam đưa ẩm từ biển vào. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ giữ ở mức ấm áp 23-25 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (11/3) Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trời phủ sương mù do gió đông nam đưa ẩm từ biển vào. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ giữ ở mức ấm áp 23-25 độ C. Đêm rét 14-17 độ C, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Các tỉnh Tây Bắc bộ, do ở xa biển nên trời ít sương, nắng ấm từ sớm, phổ biến 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Ngày ấm áp 22-25 độ C, đêm rét 15-18 độ.

Thời tiết 11/3: Hà Nội trời nắng nhẹ, miền Nam nóng tới 40 độ.

Các tỉnh Nam bộ đang trải qua những ngày cao điểm mùa khô, gần 2 tuần qua liên tiếp có nắng nóng diện rộng do tác động của khối cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ và khu vực Long An, Đồng Tháp chạm mức 35-37 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến 32-34 độ. Tuy nhiên, đến sáng ngày mai (12/3), vùng nóng sẽ tiếp tục mở rộng sang cả các tỉnh phía Tây như An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn như TP.HCM, mức nhiệt trong lều khí tượng chỉ 35-36 độ nhưng thực tế nhiệt độ ngoài trời luôn vượt 37-40 độ C, trời nóng như rang.

Dự báo thời tiết hôm nay 11/3 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28-31 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 11/3: Hà Nội nắng nhẹ, miền Nam nóng tới 40 độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề