Chủ nhật, 28/04/2024 02:38 (GMT+7)

Thời tiết 3 miền dịp Noel có gì đặc biệt?

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2017 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Noel đang đến gần, người dân đang rất mong chờ thời tiết sẽ thuận lợi để có thể đón một Giáng sinh ấm áp bên người thân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (22/12), khối không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục suy yếu. Nền nhiệt thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ tăng lên 13-14, vùng núi phổ biến trên 10, các nơi núi cao sẽ trên 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 22 độ, có nắng. Rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) chỉ còn ở vùng núi và trung du phía bắc.

Người dân miền Bắc sẽ đón Noel trong tiết trời se lạnh, khá đẹp. Ảnh minh họa Hồng Phú.

Trong 2-3 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục quá trình tăng nhiệt về đêm, ngày vẫn giữ mức 22-23 độ. Đến khoảng 26-27/12, sẽ có một đợt không khí lạnh gây mưa và có khả năng gây rét đậm trở lại.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng ấm dần, cao nhất trong ngày đạt 20-22 độ, đêm rét 13-15 độ.

Dọc khắp Đà Nẵng vào đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giữ ở mức 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, trong đó Tây Nguyên lạnh 22-25 độ, đêm rét 15-18 độ. Nam Bộ ngày mát mẻ 25-28 độ, đêm và sáng sớm se lạnh 19-22 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 22/12, phổ biến ít mây, không mưa, ngày có nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Từ ngày 23-31/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; Riêng khoảng từ chiều tối ngày 26 đến ngày 28 nhiều mây, khả năng có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày 22/12, phổ biến ít mây, không mưa, ngày có nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 23-31/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng khoảng ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 22/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 23-28/12, phía bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác . Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, phía bắc trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 22/12, phía bắc trời lạnh; sau đêm và sáng trời lạnh. Riêng ngày 22 và ngày 25, ngày 26 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên: Từ ngày 22-14/12, đêm và sáng trời rét; có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 25, ngày 26 khả năng có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Ngày 22/12, đêm và sáng trời lạnh. Ngày 23-24/12, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Ngày 25-26/12 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, đề phòng gió mạnh ở vùng ven biển.

Khu vực Hà Nội: Ngày 22/12, phổ biến ít mây, không mưa, ngày có nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 23-31/12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng khoảng ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 3 miền dịp Noel có gì đặc biệt?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề