Chủ nhật, 28/04/2024 00:53 (GMT+7)

Thời tiết hôm nay 15/5: Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng kỷ lục

MTĐT -  Thứ ba, 15/05/2018 06:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay đợt nắng nóng kỷ lục sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt phổ biến là 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Hôm qua (14/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng tại khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Tương Dương (Nghệ An) 36.5 độ.

Dự báo. do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay (15/5) nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Đợt nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới (đến khoảng ngày 21-22/5).

Dự báo thời tiết ngày 15/5:

Phía Tây Bắc Bộ

          Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 29 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 29-32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

          Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

          Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

          Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ

          Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội

          Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC

P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết hôm nay 15/5: Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề