Chủ nhật, 28/04/2024 07:39 (GMT+7)

Thời tiết hôm nay 25/2: Miền Bắc ấm dần lên, miền Nam nắng nóng

MTĐT -  Chủ nhật, 25/02/2018 07:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay một khối không khí lạnh bổ sung sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh phía Đông Bắc nước ta, do lệch đông nên các vùng khác không bị ảnh hưởng. Miền Nam có nơi đạt 35 độ.

Thời tiết hôm nay tại thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ tiếp tục suy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn, khiến tầm nhìn xa phổ biến chỉ 2-4km, những nơi sương mù dày có thể làm tầm nhìn giảm xuống dưới 500m gây ảnh hưởng lến đến các hoạt động giao thông. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức 18 – 21 độ.

Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Bắc, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, do ít chịu tác động của khí lạnh nên trong ngày vẫn có nắng và nhiệt độ có thể lên 26-29 độ.

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho mưa dông trên khu vực Trung Bộ gia tăng trở lại trong ngày và đêm mai. Dù không gây mưa quá lớn nhưng cũng khiến cho nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, trời tiếp tục rét.

Nằm xa hơn về phía nam, hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có thời tiết ổn định, trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ tại Tây Nguyên và 32- 35 độ tại Nam Bộ.

Miền Bắc đang ấm dần lên - Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày có mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía Nam 29-32 độ

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 20 độ

P.V(tổng hợp theo TPO, TTKTTVTW)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết hôm nay 25/2: Miền Bắc ấm dần lên, miền Nam nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề