Chủ nhật, 28/04/2024 21:16 (GMT+7)

Thời tiết ngày 22/1:Bắc Bộ nắng to trước khi đón không khí lạnh

MTĐT -  Thứ hai, 22/01/2018 06:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trước khi đón không khí lạnh, toàn miền Bắc sẽ nắng to, sau đó chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, có nơi giảm xuống đến 4 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay trên toàn mền Bắc tiếp tục có sương mù bao phủ vào sáng sớm, nhiệt độ ban ngày không quá 24 độ.

Riêng phía Đông Bắc Bộ trời âm u cả ngày, cao nhất không quá 24 độ, đêm rét 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Còn các tỉnh Tây Bắc Bộ hửng nắng vào trưa chiều, trời ấm 23-26 độ, Tây Bắc nắng trên 27 độ. Tuy nhiên từ chiều tối trời giảm nhiệt nhanh, đêm rét 14-17 độ C, vùng núi dưới 13 độ.

Hình thái thời tiết này sẽ tếp tục được duy trì trong 2 ngày tới, đến thứ 5 (25/1), toàn miền Bắc bừng nắng mạnh, cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 26-27 độ C.

Sau khi đón đợt nắng bất thường, không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến mưa rào cho hầu khắp miền. Từ ngày 26/1, toàn vùng chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể còn 16-17 độ ban ngày, đêm rét 12-14 độ C. Riêng TP Lạng Sơn có thể rét 7 độ ban ngày, đêm giảm còn 4 độ...

Thời tiết miền Trung hôm nay có và mưa rào rải rác. Tây Nguyên tăng nhiệt, ngày nắng 27-30 độ, đêm se lạnh 18-21 độ C.

Tại TP. HCM sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác nhiều nơi.

Bắc Bộ sắp có không khí lạnh tăng cường mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ; 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi trên 27oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; miền Đông có nơi trên 32oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 22/1:Bắc Bộ nắng to trước khi đón không khí lạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.