Thứ hai, 29/04/2024 02:14 (GMT+7)

Thử thách giải quyết vấn đề nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lâm Hà -  Thứ năm, 08/06/2023 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 06/06/2023, đã diễn ra Lễ khởi động Chương trình thử thách giải quyết vấn đề nước tại Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) - Mekong Water Challenge.

Chương trình được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp với Trường Ðại học Fulbright Việt Nam.

Thử thách giải quyết vấn đề nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Buổi khởi động được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến

Ðối tượng tham gia chương trình gồm: học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu (độ tuổi 18-40). Mỗi đội có 3 đến 5 thành viên và có ít nhất 1 thành viên đến từ một tỉnh/thành phố của ÐBSCL, nơi có vấn đề về nước mà đội hướng tới giải quyết hoặc từng có kinh nghiệm phối hợp triển khai dự án tương tự tại địa phương đó.

3 đội có giải pháp công nghệ hoặc kinh doanh đột phá để nâng cao môi trường sống và thúc đẩy tính bền vững của ÐBSCL sẽ nhận được quỹ hỗ trợ để thực hiện giải pháp của mình. Tổng giải thưởng dành cho chương trình lên đến 10.000 USD. Thời gian nộp hồ sơ tham gia Chương trình từ ngày 6/6 đến hết ngày 25/06/2023, dự kiến vòng chung kết diễn ra ngày 06/10/2023.

Đây là chương trình đổi mới sáng tạo nhằm nhằm xác định, tìm giải pháp, giải quyết các vấn đề về nước ở ÐBSCL. Mekong Water Challenge được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và nhóm cộng đồng. Qua đó, thử nghiệm giải quyết các vấn đề về nước ở ÐBSCL trong vòng 3 tháng bằng cách tiếp cận với 3 nguyên tắc: áp dụng kiến thức đa ngành, lấy con người làm trung tâm và đổi mới sáng tạo.

Bạn đang đọc bài viết Thử thách giải quyết vấn đề nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.