Chủ nhật, 28/04/2024 18:41 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ biểu dương phong trào 'Chủ Nhật Xanh' ở Huế

MTĐT -  Thứ ba, 04/06/2019 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động, sáng tạo và quyết tâm hành động mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngày 3/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa công bố thư chúc mừng và biểu dương của Thủ tướng Chính phủ đối Nguyễn Xuân Phúc với mô hình ngày Chủ Nhật Xanh mà tỉnh đang triển khai thực hiện.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động, sáng tạo và quyết tâm hành động mạnh mẽ để thúc đẩy thực hiện phong trào này trên toàn tỉnh, làm thay đổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục kiên trì, hành động quyết liệt để đưa phong trào đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế phát triển theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Thư biểu dương của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện phong trào ngày Chủ Nhật xanh của Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng tin tưởng rằng, những mô hình hay, sáng tạo từ tỉnh Thừa Thiên- Huế như “Ngày Chủ nhật xanh”,“Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn”… sẽ được nhân rộng tới các địa phương khác, mang lại môi trường sống trong lành cho mọi người dân.

Trước đó, ngày 2/6 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, ngày Môi trường thế giới 2019 và đánh giá hoạt động phong trào ngày Chủ Nhật xanh”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đối với các hoạt động Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điển pháp lý khẳng định chủ quyền và xác định vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

Các phóng viên, CTV báo chí trên địa bàn Thừa Thiên - Huế tham gia, hưởng ứng phong trào "Chủ Nhật Xanh".

Hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển và cuộc sống, đặc biệt với mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động và triển khai phong trào ngày Chủ Nhật xanh với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng” trên toàn tỉnh.

Sau hơn 4 tháng triển khai, ngày Chủ Nhật Xanh đã bước đầu làm thay đổi bộ mặt cảnh quan, môi trường của quê hương và từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong công cuộc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục kêu gọi tuổi trẻ, CBCS và nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tình thần sáng tạo để thêm nhiều sáng kiến, mô hình, các ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh góp phần xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ biểu dương phong trào 'Chủ Nhật Xanh' ở Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Hiền

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.