Chủ nhật, 28/04/2024 22:56 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan

Bình Minh -  Thứ ba, 19/03/2024 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Uzbekistan trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Uzbekistan.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các bộ ngành, địa phương, đặc biệt thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, lời mời Thủ tướng Uzbekistan sớm thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư - những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, dư địa để bổ trợ cho nhau, tăng cường trao đổi các mặt hàng hai bên có thế mạnh như: bông, nguyên liệu sản xuất từ Uzbekistan và thủy, hải sản, hàng may mặc, hàng điện tử của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp như: dầu khí, khai thác khoáng sản, nông nghiệp như sản xuất lúa, gạo để đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Nhận định kim ngạch thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, Thủ tướng hai bên phối hợp tổ chức tốt diễn đàn doanh nghiệp hai nước vào ngày mai (19/3), với sự tham gia của 50 doanh nghiệp Uzbekistan để tăng cường kết nối doanh nghiệp trong những lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Uzbekistan - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân nghiên cứu mở đường bay kết nối hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan trân trọng chuyển lời thăm của Tổng thống Uzbekistan đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và mong muốn đón đoàn cấp cao Việt Nam thăm Uzbekistan.

Bộ trưởng khẳng định Uzbekistan coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở Đông Nam Á, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi.

Trước đó, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là dịp để hai bên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; cảm ơn Uzbekistan tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn ổn định tại Uzbekistan.

Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov đề nghị đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục giữa hai nước đi vào chiều sâu; mong Việt Nam hỗ trợ mở rộng hợp tác giữa ASEAN và khu vực Trung Á.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.