Chủ nhật, 28/04/2024 08:58 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị G7 mở rộng

Yên Hòa -  Chủ nhật, 21/05/2023 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 20/5, trong khuôn khổ Hội nghị G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Đây là lần gặp thứ 4 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden, trong đó lần gần nhất là tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 hồi tháng 11/2022, diễn ra tại Campuchia.

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: VGP

Tại buổi gặp, Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực, với trọng tâm là hợp tác kinh tế-thương mại. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao kết quả điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp và trao đổi với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau…

Người đứng đầu chính phủ cũng gặp và trao đổi cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva...

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 mở rộng.

Ngay sau lễ đón chính thức do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì, các nhà lãnh đạo bước vào các phiên thảo luận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự các phiên họp và có hai bài phát biểu quan trọng tại phiên họp "Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững", phiên họp "Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng".

Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao bảy nước có nền công nghiệp tiên tiến thuộc nhóm G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italy) và tám nước khách mời của chủ nhà Nhật Bản cùng một số tổ chức quốc tế.

Ngày 21/5, các nhà lãnh đạo G7 mở rộng tiếp tục tham dự phiên họp thứ 3 về chủ đề "Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị G7 mở rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề