Thứ ba, 30/04/2024 03:57 (GMT+7)

Tiềm năng mới trong công nghệ thu giữ carbon từ vi khuẩn núi lửa

MTĐT -  Thứ sáu, 21/04/2023 10:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo các nhà khoa học, một loại vi khuẩn vừa được phát hiện trong suối nước nóng của một núi lửa có thể “ăn tươi nuốt sống” carbon dioxide (CO2) với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.

Khi nói đến các hệ sinh thái hiệu quả nhất để thu hồi carbon, rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới Amazon và đầm lầy than bùn là những thứ có xu hướng xuất hiện trong tâm trí.

Tuy nhiên, các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một loại vi khuẩn núi lửa có thể mở khóa một biên giới mới trong loại công nghệ này.

Loại vi khuẩn mới, thuộc họ vi khuẩn lam, được phát hiện vào tháng 9 năm ngoái, trong các vết nứt núi lửa gần đảo Vulcano của Italy, tại những khu vực có hàm lượng CO2 trong nước ở mức cao.

tm-img-alt
Vi khuẩn có thể "ăn CO2" được phát hiện trong các vết nứt núi lửa gần đảo Vulcano của Italy. (Nguồn: Getty Images)

Theo các nhà nghiên cứu, loài sinh vật này biến CO2 thành sinh khối nhanh hơn bất kỳ loại vi khuẩn lam nào khác mà nhân loại từng biết tới.

Vào tháng 2, nhóm cũng đã khám phá ra các vi khuẩn tương tự tại một số suối nước nóng ở dãy núi Rocky thuộc vùng Colorado, Mỹ. Những kết quả thu được từ Mỹ vẫn đang được phân tích.

Các nhà nghiên cứu cho biết toàn bộ dữ liệu về vi khuẩn của họ sẽ được công bố và cung cấp cho các nhà khoa học khác, dưới dạng cơ sở dữ liệu ghép nối các chuỗi DNA với những mẫu vi khuẩn được lưu trữ.

Tiến sỹ Braden Tierney đến từ Đại học Y Weill Cornell và Trường Y Harvard chia sẻ: “Cộng tác viên chính của chúng tôi tại Harvard đã phân lập được sinh vật này. Nó phát triển nhanh đáng kinh ngạc so với các loại vi khuẩn lam khác."

Dự án được tài trợ bởi công ty công nghệ sinh học Seed Health. Công ty này đã thuê Tierney làm cố vấn.

Seed Health chuyên bán men vi sinh hỗ trợ sức khỏe con người và hiện đã phát triển một loại men vi sinh cho ong. Công ty cũng đang nghiên cứu việc sử dụng các enzym vi sinh vật để phân hủy nhựa.

Giám đốc điều hành công ty là Raja Dhir cho biết: “Seed Health được thành lập dựa trên niềm tin rằng bằng cách khai thác tiềm năng to lớn của hệ vi sinh vật, chúng tôi có khả năng tạo ra những bước chuyển lớn đối với sức khỏe con người và toàn hành tinh. Công việc của chúng tôi với tiến sỹ Tierney hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh đó và có thể giúp mở khóa các mô hình mới để thu giữ carbon.”

Ý tưởng sử dụng vi khuẩn để thu giữ CO2, có khả năng được tăng cường nhờ kỹ thuật di truyền, là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực. Một đánh giá gần đây cho rằng vi khuẩn có thể tạo ra các hóa chất hữu ích, cũng như giữ lại CO2.

Theo đánh giá này, sử dụng vi khuẩn để quản lý CO2 có thêm lợi ích là tạo ra các sản phẩm phụ hữu ích trong công nghiệp như nhiên liệu sinh học, hợp chất dược phẩm và nhựa sinh học.

Công ty LanzaTech của Mỹ là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới sử dụng vi khuẩn để chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu và hóa chất thương mại.

Trong khi đó công ty CyanoCapture có trụ sở tại Vương quốc Anh, được Shell và tỷ phú Elon Musk hậu thuẫn, đang khai thác vi khuẩn lam để sản xuất sinh khối và dầu sinh học.

Nhiều công ty khác cũng đang nghiên cứu việc sử dụng tảo để sản xuất nhiên liệu sinh học, mặc dù ExxonMobil mới đây đã kết thúc nghiên cứu về vấn đề này.

Bản thân các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu mới cũng cảnh báo các vi khuẩn vừa được tìm thấy không phải là “viên đạn bạc” giúp giải quyết những khó khăn lớn nhất trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Ở diễn biến khác, vài loại vi khuẩn được tìm thấy trong hang động cũng đã được chứng minh có thể biến CO2 thành khoáng chất. Các nhà khoa học đang nhắm đến việc sử dụng vi khuẩn để cắt giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất ximăng.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tiềm năng mới trong công nghệ thu giữ carbon từ vi khuẩn núi lửa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...