Thứ bảy, 27/04/2024 21:08 (GMT+7)

Tiền Giang: Khánh thành cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây

An Huy -  Thứ năm, 02/02/2023 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khánh thành đưa vào khai thác giải quyết nút thắt giao thông trên đường tỉnh 864 kết nối huyện Cái Bè với các huyện lân cận.

Sáng 2/2, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành dự án cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè). Tổng mức đầu tư 2 cầu này trên 230 tỉ đồng.

Dự án cầu Vàm Cái Thia do Sở GTVT Tiền Giang làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH TM xây dựng Thiên Thuận và Công ty CP Xây dựng công trình 525 thi công. Cầu có chiều dài hơn 237m, bề rộng mặt cầu 10m với 7 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài hơn 1km, với tổng mức đầu tư hơn 176 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

tm-img-alt
Cắt băng khánh thành cầu Vàm Cái Thia.

Dự án cầu Mỹ Đức Tây bắc qua sông Mỹ Đức Tây do UBND huyện Cái Bè làm chủ đầu tư, Công ty TNHH TM Xây dựng Thiên Thuận thi công. Cầu Mỹ Đức Tây có chiều dài gần 150m, bề rộng mặt cầu 8m với 5 nhịp, đường dẫn vào 2 đầu cầu dài 393m, có mức đầu tư hơn 55 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng nhấn mạnh, cầu Vàm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối là cây cầu cuối cùng trên đường tỉnh 864. Đây là công trình then chốt, mang tính kết nối toàn tuyến đường tỉnh 864. Cầu sẽ kết nối giao thông từ cầu Mỹ Thuận (huyện Cái Bè) đến thành phố Mỹ Tho, góp phần làm giảm cước phí vận chuyển nông sản cho bà con trong vùng.

Các cầu này không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông cho huyện Cái Bè mà còn kết nối giao thông liên vùng, kết nối với các khu, cụm công nghiệp và các khu vực khác trong tỉnh; đồng thời thúc đẩy khai thác phát triển du lịch 2 bên bờ sông Tiền.

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang: Khánh thành cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề