Chủ nhật, 28/04/2024 05:26 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bão số 5 suy yếu, mưa to ở Trung Bộ

MTĐT -  Thứ năm, 31/10/2019 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin mới nhất về thời tiết ngày 31/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (31/10), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Quy Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoài Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 9; Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 9, ở Quảng Ngãi gió giật cấp 7; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh và gió giật cấp 7-8.

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong khoảng 24 giờ qua phổ biến 150-300mm.

Hồi 04 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Campuchia.

Mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong ngày hôm nay (31/10), ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12h), riêng Bình Định có nơi trên 100mm/12h, từ đêm nay mưa giảm.

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 01-02/11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt); ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 50-100mm/đợt).

Từ ngày 04-05/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28oC

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi trên 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa to đến rất to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to. các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm từ 80 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 3-4, riêng Gia Lai, Đắc Lăk đêm có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội

Có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bão số 5 suy yếu, mưa to ở Trung Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề