Thứ bảy, 27/04/2024 12:07 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/3/2023

MTĐT -  Thứ ba, 28/03/2023 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/3/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Khai trừ khỏi Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ngày 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân.

Những cá nhân này gồm: Ông Nguyễn Đồng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình); ông Trương Minh Hiến (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam).

Ông Vũ Hữu Song (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam) và Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng).

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy 4 cá nhân trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng 4 cá nhân trên.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Hà Nội hiện có 18 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Tin tức trên KT&ĐT, tính đến ngày 28/3, Hà Nội có 18 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn 13 trung tâm vẫn đang trong tình trạng phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến sáng 28/3, cả nước còn 47 trung tâm đăng kiểm đang đóng cửa, tạm dừng hoạt động (chiếm 17%), một số đơn vị do thiếu đăng kiểm viên, số khác do không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

tm-img-alt
Hà Nội hiện có 18 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

Tại Hà Nội, hiện còn 13 trung tâm tạm dừng hoạt động trong tổng số 31 trung tâm, với 38/61 dây chuyền kiểm định. So với cách đây khoảng 2 tuần, số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội hoạt động trở lại tăng gấp 3 lần (từ 6 lên 18 trung tâm đăng kiểm).

Danh sách 18 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ở Hà Nội

  • 1. 29-01S, địa chỉ: 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm
  • 2. 29-01V, Km 15+200, quốc lộ 1, thôn Yên Phú, huyện Thanh Trì
  • 3. 29-02V, địa chỉ: Phú Thị, huyện Gia Lâm
  • 4. 29-03S, địa chỉ: Số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm
  • 5. 29-03V, địa chỉ: Láng Thượng, Đống Đa
  • 6. 29-04V, địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh
  • 7. 29-05V, địa chỉ: Số 49 phố Đức Giang, quận Long Biên
  • 8. 29-06V, địa chỉ: Đường 70, Tam Hiệp, Thanh Trì
  • 9. 29-07D, địa chỉ: Km1, quốc lộ 3, Du Nội, Đông Anh
  • 10. 29-11D, địa chỉ: quốc lộ 6A, Đông Sơn, Chương Mỹ
  • 11. 29-14D, địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai
  • 12. 29-15D, địa chỉ: huyện Thường Tín
  • 13. 29-16D, địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên
  • 14. 29-17D, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 16, Long Biên
  • 15. 29-18D, địa chỉ: Sơn Tây
  • 16. 29-23D, địa chỉ: quốc lộ 6, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ
  • 17. 29-29D, địa chỉ: Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
  • 18. 33-01S, địa chỉ: Km15, quốc lộ 6, Phú Lãm, Hà Đông

Truy bắt 'cát tặc' một công an viên bị tấn công

Tin tức trên Pháp luật Việt Nam, công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, đối tượng bị bắt tạm giam là Võ Văn Nẵng (SN 1995, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Phong Hòa).

tm-img-alt
Công an dựng lại hiện trường đối tượng Võ Văn Nẵng dùng sào tre chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 0h ngày 7/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Ô Lâu đoạn qua thôn Hòa Viện, xã Phong Hòa, lực lượng Công an xã Phong Bình (huyện Phong Điền) phát hiện hai đối tượng là Võ Văn Nẵng và Võ Văn Khoa (SN 1988) đang dùng thuyền máy để khai thác cát trái phép trên sông.

Ngay lúc này, tổ công tác của Công an xã Phong Bình ra hiệu lệnh dừng khai thác thì Khoa điều khiển thuyền bỏ chạy, còn Nẵng xúc cát đổ xuống sông.

Khi thuyền của lực lượng chức năng tiến sát gần, Nẵng dùng sào tre chống trả, tấn công vào đầu một Công an viên gây thương tích, phải khâu 3 mũi.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ số cát còn lại trên đò máy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Điều tra nhiều vấn đề tại một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

PLVN đưa tin, ngày 28/3, Công an tỉnh Bình Dương đang trong quá trình điều tra vụ việc xảy ra tại một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

tm-img-alt
Công an phong tỏa một Trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương.

Đây là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D, nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 7h sáng, có nhiều ô tô biển số của Công an tỉnh Bình Dương, cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đã đến trung tâm. Sau đó, lực lượng công an yêu cầu toàn bộ các ô tô đang đăng kiểm trong trung tâm rời ra ngoài.

Lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc sẽ được phía Công an tỉnh Bình Dương thông tin sau khi hoàn tất.

Ecuador nỗ lực tìm kiếm hơn 60 người mất tích trong trận lở đất

TTXVN đưa tin, trận lở đất xảy ra đêm 26 và ngày 27/3 tại làng Alausi đã khiến hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi và 23 người bị thương, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hơn 60 người mất tích trong các đống đổ nát.

Chính phủ Ecuador đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm hơn 60 người còn mất tích trong trận lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều tháng ở miền Nam nước này, theo đó huy động nhiều nguồn lực gồm cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang, Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ.

tm-img-alt
Hiện trường vụ lở đất ở Alausi, Ecuador ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách cho biết trận lở đất xảy ra vào đêm 26 đến ngày 27/3, tại làng Alausi ở tỉnh Chimborazo, cách thủ đô nước này khoảng 300km về phía Nam, đã khiến hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi và 23 người bị thương, làm hư hại một số tòa nhà công cộng và đường sá, buộc 3 trường học phải đóng cửa.

Chính phủ Ecuador cũng đính chính thông tin số người thiệt mạng, cho biết đến nay ghi nhận 7 người thiệt mạng do ảnh hưởng của trận lở đất.

Trước đó, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cho biết lực lượng cứu hộ từ các khu vực lân cận đã được triển khai tới làng Alausi để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Tổng thống Lasso cũng hối thúc cư dân mau chóng sơ tán khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng do thiên tai để đảm bảo an toàn.

Chính phủ Ecuador cho biết đã dựng các cơ sở trú ẩn tạm thời và cung cấp đồ dùng cần thiết như túi ngủ cho những người đã mất nhà.

Trước đó, nhà chức trách Ecuador đã ban bố cảnh báo mức "màu vàng" đối với khu vực chịu ảnh hưởng của trận lở đất đêm 26/3, sau khi ghi nhận các trận lở đất hồi tháng Hai.

Trận lở đất mới nhất này xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ động đất mạnh ở khu vực biên giới phía Tây Nam của Ecuador với Peru, khiến 15 người thiệt mạng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến 22 trận lở đất làm nhiều tuyến đường ở các tỉnh El Oro và Azuay tắc nghẽn.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/3/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề