Thứ ba, 30/04/2024 03:44 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/8/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 02/08/2019 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/8/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/8/2019.

Thành phố Đà Lạt phản ứng nhanh với thông tin báo chí về vi phạm quản lý đất đai

Ngày 2/8, thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đông) cho biết cơ quan này vừa ra văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng và UBND Phường 10 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, phân lô bán nền đất nông nghiệp trái quy định trên địa bàn.

Ngày 2/8, thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đông) cho biết cơ quan này vừa ra văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng và UBND Phường 10 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, phân lô bán nền đất nông nghiệp trái quy định trên địa bàn. Đây là phản ứng của chính quyền thành phố Đà Lạt sau khi một số cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN, đưa tin về tình trạng một số đối tượng ngang nhiên đưa máy móc san ủi diện tích đất nông nghiệp, sau đó làm đường nội bộ, phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn Phường 10 trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, tại văn bản hỏa tốc số 4066/UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố Đà Lạt, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND thành phố, đã chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Phường 10 kiểm tra, rà soát và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng tại các trục đường Hùng Vương, Mimosa, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Lê Văn Tám, Khởi Nghĩa Bắc Sơn… Các đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm, phát hiện kịp thời, ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh; theo dõi quản lý chặt chẽ khu vực tổ Sở Lăng (Phường 10) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn Phường 10, đặc biệt là khu vực Hoàng Hoa Thám, tổ Sở Lăng… nhất là việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái quy định để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt đã giao Phòng Quản lý đô thị cử cán bộ phối hợp với UBND Phường 10 thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; giao Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục nắm bắt thông tin, tình hình phân lô bán nền đất nông nghiệp trái quy định, xác định đối tượng, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định…

Trước đó, ngày 16/7 TTXVN đã đưa tin về tình trạng san ủi, mở đường vận chuyển vật liệu xây dựng, xây dựng bờ kè, phân lô đất nền trái phép, xây dựng công viên trên diện tích đất nông nghiệp thuộc Phường 10, Phường 11 (thành phố Đà Lạt). TTXVN nêu rõ rằng sự vào cuộc và xử lý của cơ quan chức năng chưa đủ sức răn đe khiến tình trạng vi phạm này diễn ra tràn lan.

Trà Vinh: Thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư chậm triển khai

Hai dự án không triển khai là dự án xây dựng hạ tầng KCN Cầu Quan và dự án xây dựng hạ tầng KCN Cổ Chiên của Công ty cổ phần xây dựng Đông Đô Miền Nam, với tổng vốn đăng ký thực hiện 2.050 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 5 dự án trên trên địa bàn tỉnh; trong đó, có hai dự án do nhà đầu tư tự chấm dứt, hai dự án không triển khai và 1 dự án chậm triển khai.

Hai dự án không triển khai là dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan (thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) và dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cổ Chiên (xã Đại Phước, huyện Càng Long) của Công ty cổ phần xây dựng Đông Đô Miền Nam (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), với tổng vốn đăng ký thực hiện 2.050 tỷ đồng.

Dự án chậm triển khai là nhà máy điện gió Hàn Quốc-Trà Vinh (giai đoạn 2) do doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, với vốn đăng ký đầu tư dự án hơn 247 triệu USD.

Hai dự án nhà đầu tư tự chấm dứt là nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm từ dừa ở ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long của Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến Vĩnh Lạc và Dự án Khu Liên hiệp sản xuất chế biến ở Vàm Lầu, ấp Bến Cát, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Trà Vinh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm, cùng với việc kiên quyết thu hồi các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai, tỉnh tập trung nhiều giải phải để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Quảng Ngãi: Chỉ mới có 16 dự án bất động sản đủ điều kiện bán

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, ông Nguyễn Phong, khẳng định trên địa bàn tỉnh này mới chỉ có 16 dự án bất động sản đủ điều kiện bán. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng huy động vốn ở các dự án chưa đủ điều kiện bán.

16 dự án bất động sản đủ điều kiện bán được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi công bố gồm:

Dự án khu dân cư Phan Đình Phùng do Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng tại phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) với diện tích 5,1 ha được phân ra 334 lô.

Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt cũng làm chủ dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị TP.Quảng Ngãi tại đường Quang Trung với diện tích 3ha, phân ra 288 lô đất.

Dự án Khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) do Công ty TNHH Thiên Ấn Holding làm chủ đầu tư với diện tích 0,7 ha chia ra 73 lô.

Dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ ở phường Nghĩa Chánh và Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) do Tổng công ty phát triển nhà và đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư với diện tích 9,7ha chia ra 768 lô.

Dự án Khu dân cư An Phú Sinh ở phường Nghĩa Chánh và Nghĩa Dõng do Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bít làm chủ đầu tư với diện tích 4,9ha chia ra 516 lô.

Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh ở phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi) do Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư với diện tích 12,5 ha được phân ra 663 lô.

Dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh ở phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi) do Công ty CP đầu tư khu du lịch phim trường Vina làm chủ đầu tư với diện tích 12,5 ha phân ra 282 lô.

Khu đô thị mới Nam Lê Lợi ở phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) do Công ty CP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam làm chủ đầu tư với diện tích 7,1 ha chia ra 105 lô.

Khu đô thị-dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A) tại phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) với diện tích 9,5 ha phân ra 571 lô.

Khu dân cư phía Đông-Nam cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng 11/3 làm chủ đầu tư với diện tích 0,4 ha chia ra 42 lô.

Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An (xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) do Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành làm chủ đầu tư với diện tích 3,3 ha phân ra 306 lô.

Dự án Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi ở xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) do Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư có diện tích 6,3 ha phân ra 429 lô.

Khu dân cư Đông Phương ở xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) do Công ty CP đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương có diện tích 1,2 ha phân ra 120 lô.

Khu dân cư dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía đông thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) do Công ty CP thương mại và xây lắp Lê Phan làm chủ đầu tư có diện tích 2,3 ha phân ra 198 lô.

Khu dân cư sinh thái phía nam chợ mới Hàng Rượu ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) do Công ty TNHH Điền Phú Viên làm chủ đầu tư có diện tích 0,6ha phân ra 53 lô.

Tổng cộng, 16 dự án đủ điều kiện có 3.702 lô đất với diện tích gần 70 ha.

Bất động sản sẽ có bảng giá cập nhật như vàng

Mới đây, tại hội thảo về quản lý giá bất động sản (BĐS), Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Định giá Hàn Quốc (KAB) để xây dựng dữ liệu giá BĐS.

Theo các chuyên gia, kết quả thống kê giá BĐS có thể được sử dụng làm dữ liệu trong quá trình thực hiện quy định chính sách đất đai, định giá và điều chỉnh thời điểm định giá đất.

Ông Hak Kyou Kim, Chủ tịch KAB, cho biết đơn vị này sẽ cùng với Cục Quản lý giá có những hoạt động hợp tác hỗ trợ và mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Các bên sẽ thúc đẩy các dự án ODA, đào tạo bồi dưỡng chuyên gia vì mục tiêu phát triển các chính sách về giá và thị trường BĐS Việt Nam.

Theo KAB, quy trình định giá một thửa đất chuẩn để đưa ra bảng so sánh cho một thửa đất cụ thể là cách quản lý, ứng dụng cơ sở dữ liệu giá BĐS trên hệ thống công nghệ thông tin, điện thoại di động. Dẫn chứng tại Hàn Quốc, kể từ tháng 7-2014 KAB đã phát triển ứng dụng điều tra hiện trường, đến tháng 9-2016 KAB đã hoàn tất mở rộng đối với toàn bộ nghiệp vụ điều tra, thống kê.

“Những cơ sở dữ liệu này giúp cho các cơ quan tại Hàn Quốc phát hiện được việc đầu cơ BĐS để phân vùng khu vực đầu cơ và khu vực được cấp phép giao dịch đất đai” - đại diện KAB cho biết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...