Thứ bảy, 27/04/2024 21:05 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 24/12/2018 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/12/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 24/12/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Phạt nặng hành vi vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại

Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/2016 và các văn bản pháp luật liên quan khác quy định rất rõ mức xử phạt đối với hành vi vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa sử dụng điện thoại.

Đơn cử, với hành vi vừa điều khiển xe gắn máy 2 bánh vừa dùng điện thoại bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng và còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng, nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng, tịch thu phương tiện. Đối với hành vi vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng và có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Tuy vậy, hiện vẫn có rất nhiều người vừa điều khiển xe đi trên đường vừa sử dụng điện thoại chưa bị xử lý nghiêm. Thời gian gần đây, với sự bùng nổ của các dịch vụ Grabbike, Goviet, dịch vụ giao hàng bằng xe gắn máy 2 bánh, ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại, thậm chí vừa nhắn tin, xem bản đồ khi đang lái xe.

Việc này đã gây nguy hiểm rất cao cho những người cùng lưu thông, nhất là khi ngành chức năng chưa xử lý rốt ráo tình trạng ô tô lưu thông lấn vào làn đường xe 2 bánh hoặc ngược lại. Chỉ cần một va quẹt nhỏ là tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Thông xe, miễn phí lưu thông hầm Cù Mông dịp Tết

Các nhà thầu đang bố trí hàng chục mũi thi công, với khoảng 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tư vấn giám sát, làm việc 3 ca/ngày, tăng tốc hoàn thiện các phần việc cao điểm cán đích: Thảm bê tông nhựa hai đầu đường dẫn, hoàn thiện trạm thu phí hoàn vốn, lắp hệ thống phản quang, hoàn thiện hệ thống thoát nước trước cửa hầm, hệ thống PCCC…

Thống kê Ban QLDA cho thấy, hiện tiến độ công trình đạt hơn 90%. Nhiều hạng mục quan trọng cơ bản cán đích như: Công tác đổ bê tông vỏ ống hầm đã hoàn thành với chiều dài 2.600m; nhà thầu đã thi công xong phần nền đường trên tổng chiều dài 4km đường dẫn hai bên, đang tập trung thảm bê tông nhựa.

Dự án Hầm Cù Mông khởi công tháng 9/2015, dài hơn 6,6km, điểm đầu tại Km 1239+119 QL1 (QL1 - Bình Định), điểm cuối tại Km 1247+739 QL1 (Phú Yên), đầu tư theo hình thức BOT, gồm hầm dài 2,6 km, đường dẫn dài 4,02km, đạt vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng, được sử dụng từ phần vốn tiết giảm hơn 4.000 tỷ đồng của dự án Hầm Đèo Cả. Đây là một trong số ít dự án của ngành GTVT giải quyết bài toán đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo không phát sinh thêm vốn đầu tư.

Hàng trăm người tiếp tục bao vây trụ sở Công ty Hoàng Quân đòi bàn giao nhà

Hàng trăm người mua căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Hoàng Quân đã bao vây trụ sở Công ty CP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ-Địa ốc Hoàng Quân, chủ đầu tư dự án, để đòi quyền lợi.

Những người này yêu cầu Công ty Hoàng Quân thực hiện đúng theo điều khoản đã ký, theo đó nếu quá thời hạn ngày 30/9/2018 vẫn chưa thực hiện việc giao căn hộ, ngoài các chế tài áp dụng, công ty này phải chịu phạt thêm 10% trên giá trị hợp đồng.

Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Quân cho biết đang thiếu khoảng 60 tỉ đồng để hoàn thành dự án, đồng thời tiếp tục cam kết chậm nhất vào ngày 25/1/2019, những căn hộ tại Block 2 sẽ hoàn thành việc bàn giao, các Block còn lại sẽ hoàn tất vào ngày 30/4/2019.

Tính từ thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Hoàng Quân ở Khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là quý IV/2016, Công ty Hoàng Quân đã hứa hơn 5 lần về thời hạn bàn giao nhưng không thực hiện được.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 24/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề