Chủ nhật, 28/04/2024 15:24 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 01/10/2018 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/10/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/10/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hai ô tô đối đầu ở Bà Rịa-Vũng Tàu, 8 người thương vong

Vào khoảng 1h15 ngày 30/9, chiếc ôtô 7 chỗ mang BKS 72A-25776, trên xe có 4 người đang lưu thông trên Quốc lộ 55 hướng từ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đi TP. Bà Rịa, khi đến Km25+800 thì xảy ra va chạm với ôtô 4 chỗ BKS 51F-91563 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va mạnh khiến 2 người trên xe 4 chỗ tử vong tại chỗ, còn 6 người khác bị thương. Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm, nhiều mảnh vỡ của 2 xe văng tứ tung ra ngoài.

Cặp vợ chồng tử vong thương tâm sau va chạm xe chở đất

Vào khoảng 9h15 sáng 30/9 trên địa bàn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe ben BKS 88C - 08159 di chuyển trên tỉnh lộ 301 (đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khi đến ngã ba Nam Cao đã va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong nằm cạnh chiếc xe máy, nạn nhân còn lại bị xe ben kéo lê 3m, thi thể nằm dưới gầm xe.

“2 nạn nhân được xác định là 2 vợ chồng, người chồng là Nguyễn Xuân Thắng (SN 1969, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang), danh tính người vợ chưa rõ. Theo người nhà nạn nhân, hai vợ chồng đi từ quê lên để bốc thuốc nam gặp phải sự việc đau lòng”, ông Lương thông tin thêm.

Xe bán tải lao vách núi, cán bộ công an tử nạn

Khoảng 15h chiều nay, chiếc xe bán tải BKS 73C-081.35 (chưa rõ người lái) chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê - Quảng Bình.

Trên xe có hai người, gồm Lê Hải Tường (SN 1993) và Đinh Tiến Ninh (SN 1995) đều trú tại Quảng Bình.

Khi đến KM 835 giáp ranh giữa xã Hương Trà và xã Hương Đô (huyện Hương Khê), xe tải mất lái, lao sang bên trái đường rồi trèo lên vách núi khoảng 30m, sau đó rơi xuống mương thoát nước.

Vụ tai nạn khiến Đinh Tiến Ninh tử vong tại chỗ. Còn Lê Hải Tường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Một cán bộ công an huyện Hương Khê cho biết, hai người thương vong trong vụ tai nạn đang công tác tại đồn công an Tân Ấp (Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Vào khoảng 10h00 ngày 30/9, trên tuyến đường Cao Văn Lầu, đoạn thuộc phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khiến 2 người thương vong.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên, thanh niên điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Ng. (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lưu thông từ Khu du lịch Nhà Mát về Trung tâm thành phố Bạc Liêu. Khi tới đoạn đường trên, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cả 2 nạn nhân ngã xuống đường, chị Ng. bị xe tải cán qua phần đầu, tử vong tại chỗ. Người thanh niên đi cùng được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng bị thương nặng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.