Chủ nhật, 28/04/2024 06:35 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 14/3/2019

MTĐT -  Thứ năm, 14/03/2019 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 14/3/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 14/3/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hải Dương: Tàu hỏa húc văng ô tô, 2 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 16h chiều 13/3, tại km 61+500 quốc lộ 5, thuộc xã Ái Quốc, TP Hải Dương, ô tô BKS 34A-066.13 đi từ đường nhánh băng qua đường sắt, thiếu quan sát đã cố băng qua đường ngang dân sinh.

Đúng lúc này, đoàn tàu D12E 623 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội lao tới húc văng ô tô vài chục mét.

Chiếc xe sau khi bị tàu đâm văng vẫn tiếp tục bị tàu đẩy đi hàng chục mét mới dừng lại. Cả 5 người ngồi trên xe bị kẹt cứng trong xe.Hậu quả, 2 người trong số này đã tử vong tại bệnh viện.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là anh Đoàn Văn Sơn, sinh năm 1994, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và bà Lê Thị Đỉ, sinh năm 1953, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Tai nạn liên hoàn trên Xa lộ Hà Nội, 2 người nhập viện

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 13/3, trên Xa lộ Hà Nội, đoạn gần ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe container mang BKS: 51E - 006.77 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên - cầu Sài Gòn. Khi đến gần ngã tư Bình Thái thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS: 51C - 856.19 chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh đẩy xe tải lao tới trước đâm tiếp vào đuôi xe container khác mang BKS: 51C - 180.79.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe tải bị kẹp chặt giữa 2 xe container, phần đầu và đuôi xe bị bị xé toạc, kính chắn gió vỡ nát văng tung tóe. 2 người trên xe tải bị thương, mắc kẹt trong ca bin được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Tài xế ô tô 7 chỗ tử vong trong xe biến dạng sau cú tông trực diện xe khách

Khoảng 13h30 ngày 13/3, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Bắc - Nam. Đến ngã 3 Xuân Chính, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), xe khách đã đâm trực diện với chiếc Ford Everest biển số Thanh Hóa, lưu thông ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến tài xế Ford Everest (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Hơn 10 người trên xe khách gặp một phen hoảng loạn.

Tại hiện trường, chiếc 7 chỗ nằm ở vị trí lấn sang làn đường ngược chiều, đầu bẹp rúm, biến dạng hoàn toàn. Xe khách hư hỏng nặng phần đầu, nằm trên rãnh thoát nước bên vệ đường, zing.vn đưa tin.

Một số người chứng kiến tai nạn cho báo Người lao động biết, thời điểm trên tài xế xe 7 chỗ điều khiển xe khá nhanh, đến đoạn trên đã lấn sang làn đường xe ngược chiều. "Có thể lái xe 7 chỗ buồn ngủ vì tôi thấy xe khách bóp còi inh ỏi và đánh lái xuống cả rãnh mương bên đường để cố tránh nhưng vẫn bị xe 7 chỗ tông vào" - một người dân cho hay.

Vừa ra khỏi nhà hàng, “xe điên” tông hàng loạt phương tiện trên đường

Vào khoảng 14h40 chiều 13/3, tại Quốc lộ 17B đoạn qua địa phận thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn xe bán tải tông hàng loạt phương tiện khiến 2 người bị thương.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô bán tải BKS 20C 16205 bất ngờ lao từ nhà hàng ven Quốc lộ 17B ra đường. Sau đó, chiếc xe này đã tông vào một chiếc xe đạp do một người phụ nữ buôn bán đồng nát điều khiển, khiến người phụ nữ này bị thương.

Chiếc xe bán tải tiếp tục tông vào chiếc xe máy BKS 89B1 18566 khiến người điều khiển phương tiện này bị thương. Sau đó tông vào xe ôtô 34A 11780 chạy hướng QL5 - thị trấn Phú Thứ, khiến phương tiện này bị hư hỏng phần đầu.

Chiếc xe bán tải này chỉ dừng lại khi tông vào nhà một người dân ven đường, khiến phần mái của ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn liên hoàn do chiếc "xe điên" gây ra khiến nhiều người dân chứng kiến hoảng hốt.

Nạn nhân tai nạn giao thông ở Hưng Yên ngày càng trẻ hóa

Vụ tai nạn khiến 1 em tử vong tại chỗ, 3 em chấn thương sọ não, 1 em dập gan, chấn thương sọ não, gãy chân trái. Suốt hai năm qua, dù gia đình nỗ lực chạy chữa, em vẫn chưa bình phục. Bà Nguyễn Thị Tú (bác của Hiếu) thở dài: “Sẽ chẳng bao giờ cháu có thể vui chơi, học hành như trước“.

Mới đây, khoảng 7h45 ngày 24/2, trên QL39 đoạn qua thôn Lôi Câu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Phạm Tuấn Anh (SN 1997, trú tại thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) ngồi sau xe máy bạn chở đã va chạm với ôtô BKS 97A- 022.50 lưu thông cùng chiều. Tuấn Anh ngã xuống đường bị xe đầu kéo BKS 89C-126.14 đi theo hướng ngược lại cán tử vong tại chỗ. Tuấn Anh đang làm công nhân KCN Dân Tiến, là lao động chính của gia đình.

Trước thực trạng nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh ngày càng trẻ hóa (SN 1996-2003), ông Hoàng Hải Bình, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hưng Yên nhận định: “Tình trạng vi phạm giao thông của người có độ tuổi thanh niên làm việc ở các KCN và khu vực nông thôn khá phổ biến và đặc biệt trong thời gian gần đây đang tăng cao, nhất là các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Nhiều thanh niên chạy xe khi có nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhưng lại chủ quan…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 14/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề