Thứ hai, 29/04/2024 00:04 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/1/2020

MTĐT -  Thứ tư, 08/01/2020 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/1/2020 do Môi trường và Đô thị.

Tài xế xe Camry thoát chết sau khi đâm vào đuôi xe tải, cản trước và nóc xe bị xé toang

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô Camry di chuyển tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều, do lực đâm mạnh nên chiếc xe ô tô 5 chỗ này đã bị nổ cả 2 lốp trước, mặt Capo trước và mui xé bị xé rách toang. Tại hiện trường rất nhiều bình bọt chữa cháy được sử dụng để phun vào chiếc xe này.

Nóc xe bị "thổi" bay.

Rất may tai nạn không để lại thương vong về người, đây là chiếc xe con mang biển số của đơn vị nước ngoài, hiện lực lượng chức năng đã đo đạc xong và tiến hành cứu hộ chiếc xe, giải phóng điểm cuối cao tốc trước giờ cao điểm.

Tránh ô tô đỗ ven đường mở cửa đột ngột, một phụ nữ bị xe tải cán qua

Khoảng 14 giờ chiều nay (7/1), tại trước số nhà 239 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Xe môtô biển kiểm soát 12P1 – 182.30 do chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) điều khiển tránh một ô tô đỗ ven đường nhưng mở cửa đột ngột.

Hiện trường vụ tai nạn

Do phanh gấp, chị Hương không làm chủ được ngã lăn ra đường. Đúng lúc đó xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-072.80 chở vật liệu đi tới cán qua người làm chị Hương tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo pháp luật.

Tai nạn thương tâm: Người đàn ông nhặt ve chai bị xe ô tô cán tử vong

Thông tin cho PV, đại diện UBND phường Cao Thắng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 8h sáng nay (7/1), tại khu vực ngã tư Loong Toòng thuộc địa bàn phường xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô đầu kéo và xe đạp khiến người đàn ông nhặt ve chai tử vong tại chỗ.

Cú va chạm khiến người đàn ông nhặt ve chai bị cuốn vào gầm ô tô tử vong

Cụ thể, vào thời gian trên, xe ô tô đầu kéo BKS 14C - 258.14 kéo theo rơ moóc BKS 14R - 008.01 do tài xế Đoàn Văn Hiền (SN 1975), trú tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất (TP. Hạ Long) điều khiển từ đường Cao Xanh rẽ lên cầu Bãi Cháy.

Khi đi đến ngã tư Long Toòng, xe ô tô đầu kéo bất ngờ đâm vào ông Trần Quang Tân (SN 1975), trú tại khu 5, phường Cao Thắng (cùng TP. Hạ Long) đang đi xe đạp khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền phường Cao Thắng có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhanh chóng cấp báo về Công an TP. Hạ Long cùng cơ quan chức năng tiến hành phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên do tài xế ô tô đầu kéo chuyển hướng không chú ý quan sát đã đâm vào người đi xe đạp.

16 người chết, 42 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở Peru

Vụ tai nạn cũng khiến 42 người khác bị thương - trong đó có 2 người Brazil và 2 người Mỹ, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Peru - Đại tá Carlos López, nói với Reuters.

Chiếc xe buýt chạy quá tốc độ cho phép và gặp nạn.

Người phát ngôn của công ty xe buýt Cruz del Sur cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Hai khi xe buýt đang vào cua thì đâm vào những chiếc minivan đang đỗ ở lề đường, khiến xe buýt bị lật. Những người bị thương đã được chuyển đến một số bệnh viện trong khu vực.

Được biết, chiếc xe buýt này đang trên hành trình từ Lima đến thành phố Arequipa. Nó đã chạy với tốc độ 106 km/h trong khi tốc độ cho phép ở khu vực xảy ra tai nạn chỉ là 90 km/h.

Phía công ty xe buýt Cruz del Sur cũng thừa nhận chiếc xe buýt đã đi quá tốc độ cho phép và cho biết công ty đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.