Thứ hai, 29/04/2024 04:34 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/1/2020

MTĐT -  Thứ hai, 27/01/2020 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/1/2020.

Trung Quốc, Thái Lan họp khẩn về tình trạng lây nhiễm virus 2019-nCoV

Reuters đưa tin, ngày 26/1, một cuộc họp của nhóm chuyên viên do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì đã tuyên bố, Trung Quốc có thể kéo dài “một cách thích hợp” kỳ nghỉ Tết nguyên đán bởi tình trạng bùng phát của dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV).

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn tuyên bố từ cuộc họp cho biết, nhóm trên có thể điều chỉnh thời gian mở cửa trở lại các trường học sau kỳ nghỉ lễ, hỗ trợ hoạt động viễn thông và triển khai nhiều biện pháp khác nhằm hạn chế dòng người.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bộ Giao thông và Du lịch giữa lúc tình trạng bất bình một càng tăng cao của người dân đối với năng lực của chính phủ trong hoạt động kiểm soát sự lây lan của virus 2019-nCoV.

Thái Lan hiện là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có nhiều ca nhiễm bệnh nhất với 8 trường hợp bị phát hiện cho tới nay.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Anutin nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình và tự tin vào năng lực xử lý khủng hoảng.”

Theo ông Anutin, trong số 8 ca nhiễm bệnh, 3 bệnh nhân đang được điều trị, 5 người còn lại đã phục hồi và trở về nhà.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 232 năm Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm 232 năm Quốc khánh Australia (26/1/1788-26/1/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng tới Toàn quyền Australia David Hurley; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Australia Scott Morrison; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi Điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Trong các Điện mừng, lãnh đạo Việt Nam chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Australia trong những năm qua; đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Australia đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới; đồng thời khẳng định mong muốn tăng tường hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia không ngừng phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu.

PTTg Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch bệnh viêm phổi mới

Trước tình trạng dịch viêm phổi do virus corona mới đang diễn biến phức tạp, chiều 26/1, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn về công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp, nhấn mạnh cần triển khai giám sát dịch toàn diện với sự vào cuộc đồng bộ của tất cả cơ quan liên quan. Tại Việt Nam, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp người dân nào mắc bệnh, phát hiện tổng cộng 59 ca nghi ngờ, 22 ca đã loại trừ không nhiễm bệnh, 2 ca người Trung Quốc dương tính với virus corona mới. Việc xét nghiệm đang được triển khai một cách nhanh nhất để sớm có kết quả với các ca bệnh nghi ngờ. Hiện lưu lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rất cao. Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Du lịch khuyến cáo hạn chế tối đa việc tổ chức du lịch đến Trung Quốc.

Về tình hình sức khỏe của hai cha con người Trung Quốc đang được theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, người con có dấu hiệu tốt lên, có thể ra viện. Còn người cha tuy đã giảm sốt nhưng vẫn đang thở oxy, tình trạng vẫn nặng vì kết hợp nhiều bệnh mãn tính. 29 người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có 20 nhân viên y tế, đều được giám sát chặt chẽ trong vòng 14 ngày.

30 tỉnh thành tại Trung Quốc đã phát hiện tổng cộng hơn 2.000 ca bệnh viêm phổi cấp. Trong đó, đã có 56 trường hợp tử vong, bao gồm 15 cán bộ y tế. Trên thế giới đã có 12 nước phát hiện ca nhiễm, đều là những người đến và đi từ Vũ Hán.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 27/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.