Thứ hai, 29/04/2024 05:22 (GMT+7)

Tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên

Dương Diễm -  Thứ tư, 12/04/2023 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/4, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Tân Uyên, thuộc tỉnh Bình Dương.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương và TP.Tân Uyên qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng và các tầng lớp nhân dân của TP.Tân Uyên.

tm-img-alt

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và thành phố Tân Uyên thực hiện nghi thức nhấn nút chúc mừng thành lập TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên, thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

TP Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với diện tích rộng trên 192km2, dân số trên 466.000 người. Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 phường và 2 xã.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP Tân Uyên cho biết, năm 2013, thị xã Tân Uyên được thành lập theo Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ với đơn vị hành chính gồm 6 phường và 6 xã. Năm 2016, thị xã Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày 20/11/2018, Tân Uyên được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương. Đến ngày 10/1/2020, các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa được nâng cấp lên phường, thị xã Tân Uyên có 10 phường, 2 xã.

Qua hơn 10 năm phát triển, Tân Uyên đã phát triển đạt nhiều kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm, trong đó ngành công nghiệp phát triển dẫn đầu.

Năm 2022, Tân Uyên chào đón thêm 287 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 989 tỉ đồng, 10 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 54,43 triệu USD.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân Tân Uyên đã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành phố Tân Uyên thực hiện tốt ba nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.