Chủ nhật, 28/04/2024 23:38 (GMT+7)

Tình trạng thiếu hụt lao động tại Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ ba, 27/06/2023 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ thị Thủ tướng Han Duck-soo đưa ra các biện pháp thống nhất trong quản lý lao động nước ngoài.

Ngày 26/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị Thủ tướng Han Duck-soo đưa ra các biện pháp thống nhất trách nhiệm của chính phủ trong quản lý lao động nước ngoài trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động ngày một tăng ở nước này.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Do-woon, trong cuộc họp định kỳ hàng tuần với Thủ tướng Han Duck-soo, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết tình trạng thiếu hụt lao động ngày một nghiêm trọng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nước này.

tm-img-alt
ao động Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Điều này bắt nguồn từ một vài thay đổi trong cấu trúc xã hội khiến dân số trong độ tuổi lao động suy giảm.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề nghị Thủ tướng Han Duck-soo đề xuất biện pháp thống nhất việc quản lý lao động nước ngoài, đảm bảo công tác giám sát toàn diện và linh hoạt, thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thủ tướng Han Duck-soo cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt, nhanh chóng triển khai các biện pháp thống nhất hoạt động quản lý lao động nước ngoài.

Hiện nay, nhiều bộ ngành ở Hàn Quốc cùng có trách nhiệm quản lý lao động nước ngoài. Cụ thể, Bộ Lao động Hàn Quốc có nhiệm vụ giám sát lực lượng lao động không chuyên làm việc ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi Bộ Nông nghiệp và các chính quyền địa phương quản lý lao động thời vụ làm việc tại các trang trại, còn Bộ Đại dương quản lý lao động nước ngoài làm việc trên biển.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tình trạng thiếu hụt lao động tại Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.