Chủ nhật, 28/04/2024 07:36 (GMT+7)

Xe tải tông trực diện vào đuôi xe cẩu, 2 người tử vong

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi đang dừng xe để kiểm tra sự cố hư hỏng, bất ngờ một xe tải chạy phía sau tông trực diện vào đuôi xe khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 5h sáng 18/4, chiếc xe tải cẩu BKS 61C-341.17 chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ đường cao tốc TP HCM - Trung Lương ra quốc lộ 1 khi đến cầu Chợ Đệm thì phanh xe bị sự cố.

Cú tông kinh hoàng khiến tài xế 2 xe tử vong tại chỗ

Tài xế cho xe tấp vào sát dải phân cách ngăn giữa 2 hướng đi trên cầu, cùng phụ xe xuống kiểm tra.

Lúc này, một xe tải khác mang BKS 69C-006.34, chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, tông trực diện vào đuôi xe đang dừng.

Cú tông kinh hoàng khiến tài xế của 2 xe tải tử vong tại chỗ, nam phụ xe may mắn văng qua dải phân cách, thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện hình trường, 2 chiếc xe tải găm chặt vào nhau, trong đó chiếc xe phía sau, phần cabin bẹp dúm hoàn toàn.

Bước đầu, cả hai tài xế là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định Ngô Triều Mến (27 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Thành Công (31 tuổi, quê Vĩnh Long).

Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh đã có mặt xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Kiến thức

Bạn đang đọc bài viết Xe tải tông trực diện vào đuôi xe cẩu, 2 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề