Chủ nhật, 28/04/2024 03:45 (GMT+7)

Tổ chức trao giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII năm 2023

Yên Hoà -  Thứ ba, 20/06/2023 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội đồng giải báo chí tỉnh tổ chức trao giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII năm 2023 và gặp mặt, khen thưởng hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc

Hội đồng giải báo chí tỉnh tổ chức trao giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII nhận được trên 250 tác phẩm tham gia dự thi ở 5 loại hình: báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, báo phát thanh, báo truyền hình.

Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII đã thu hút đông đảo các nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và các nhà báo ở cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc tham gia với số lượng và chất lượng cao hơn những năm trước.

Nội dung các tác phẩm dự thi khá phong phú, đa dạng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước; phản ánh toàn diện tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

tm-img-alt
Trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: baovinhphuc

Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã lựa chọn 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 10 giải C, 13 giải khuyến khích.

Có nhiều tác phẩm hay viết về đề tài xây dựng Đảng, đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Đặc biệt, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành miền quê đáng sống, hướng tới khát vọng phồn vinh được thể hiện rõ nét trong nhiều tác phẩm.

Bên cạnh những chủ đề quen thuộc như thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp, bảo về môi trường, an toàn giao thông, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa...

Giải báo chí tỉnh năm nay đã có thêm những tác phẩm chất lượng tốt về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số... là những đề tài khó mà các kỳ giải trước ít xuất hiện.

Các tác phẩm về chủ đề mặt trái, lên án những việc làm chưa tốt, thói hư, tật xấu trong xã hội được các tác giả đầu tư viết chất lượng hơn, bám sát thực tiễn phản ánh sự việc một cách khách quan, có chính kiến rõ ràng của nhà báo, góp phần định hướng dư luận tích cực và đề xuất các giải pháp thấu đáo giúp các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh kịp thời. Nhiều tác phẩm đã phát hiện, cổ vũ kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa kiểu mẫu.

Tại lễ trao giải đã có 4 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022) và trong tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác hồ về thăm Vĩnh Phúc.

Hội đồng giải báo chí tỉnh đã phát động Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIII với mục đích lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tuyên tuyền về tỉnh Vĩnh Phúc trong tiến trình hội nhập phát triển, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, qua đó nâng tầm báo chí Vĩnh Phúc trong dòng chảy không ngừng của báo chí của cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức trao giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XII năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề